Thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn ở Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT giữa xe khách với xe công-ten-nơ ở xã Kỳ Trinh (Kỳ Anh) làm 2 người chết, 11 người bị thương, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân.

>> Xe khách đâm xe công-ten-nơ, 13 người thương vong

Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh đến thăm hỏi, trao tiền cho nạn nhân Nguyễn Đức Thọ đang cấp cứu ở Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh
Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh đến thăm hỏi, trao tiền cho nạn nhân Nguyễn Đức Thọ đang cấp cứu ở Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh

Đoàn trao tiền hỗ trợ ban đầu cho 4 nạn nhân đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đại diện gia đình anh Trần Đức Phúc (nạn nhân trên xe công-ten-nơ bị chết) mỗi người 1 triệu đồng; đồng thời đề nghị lãnh đạo, đội ngũ y bác sỹ bệnh viện tiếp tục quan tâm, chăm sóc, điều trị tích cực cho các nạn nhân.

Ban ATGT tỉnh cũng ủy quyền cho Ban ATGT huyện Kỳ Anh đến thăm hỏi các nạn nhân bị nạn đang điều trị ở Bệnh viện ĐK huyện Kỳ Anh.

Như Báo Hà Tĩnh đưa tin, vào khoảng 1h20' sáng nay (12/2), trên quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận xã Kỳ Trinh (Kỳ Anh) xảy ra vụ TNGT giữa xe khách (biển kiểm soát 18N1 5681, đi từ Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh) với xe công-ten-nơ (biển kiểm soát 86R-00218 đi theo hướng ngược lại).

Hậu quả, anh Đinh Văn Chung (sinh năm 1979, ở Giao Thủy, Nam Định), anh Trần Đức Phúc (sinh năm 1984, ở Đức Phổ, Quảng Ngãi) chết tại chỗ; 11 người khác bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng phải đưa ra cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh; 2 ô tô hư hỏng nặng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast