Tranh thủ trời nắng, tiểu thương Hà Tĩnh phơi hàng hóa sau mưa lũ

(Baohatinh.vn) - Trận lũ lịch sử đã cuốn trôi và làm hư hỏng nhiều hàng hóa của các hộ kinh doanh tại thành phố Hà Tĩnh. Tranh thủ thời tiết nắng ấm sau lũ, bà con tiểu thương mang phơi những món hàng còn sót lại, mong vớt vát chút vốn liếng...

Tranh thủ trời nắng, tiểu thương Hà Tĩnh phơi hàng hóa sau mưa lũ

Những ngày này, dọc 2 bên các tuyến đường tại TP Hà Tĩnh, đâu đâu cũng là hàng hóa, đồ đạc được bày ra phơi nắng.

Tranh thủ trời nắng, tiểu thương Hà Tĩnh phơi hàng hóa sau mưa lũ

Khu vực hàng hóa được phơi nhiều nhất có lẽ là xung quanh chợ TP Hà Tĩnh.

Tranh thủ trời nắng, tiểu thương Hà Tĩnh phơi hàng hóa sau mưa lũ

Nhiều hàng hóa bị nước lũ cuốn trôi, những gì còn lại, các tiểu thương đang cố vớt vát...

Tranh thủ trời nắng, tiểu thương Hà Tĩnh phơi hàng hóa sau mưa lũ

Chỉ những mặt hàng như đồ nhựa, sắt thép, nilon... có thể lau chùi để phơi, còn các hàng thực phẩm bị hư hỏng phải bỏ đi, chất thành từng đống trong chợ.

Tranh thủ trời nắng, tiểu thương Hà Tĩnh phơi hàng hóa sau mưa lũ

Chị Hoa - tiểu thương chợ TP Hà Tĩnh chia sẻ: Bao nhiêu năm buôn bán ở đây, chưa khi nào chúng tôi thấy lũ lớn như vậy. Nhiều người nghĩ kê hàng cao lên là an toàn rồi, không ngờ vẫn bị ướt hết.

Tranh thủ trời nắng, tiểu thương Hà Tĩnh phơi hàng hóa sau mưa lũ

Nhiều hàng hóa dù không ngâm trong nước nhưng sau đợt mưa lớn dài ngày ẩm ướt nên cũng được các tiểu thương mang ra “tắm nắng”.

Tranh thủ trời nắng, tiểu thương Hà Tĩnh phơi hàng hóa sau mưa lũ

Nhiều người phải huy động thêm người thân để cùng thu dọn, phơi hàng hóa cho kịp nắng.

Tranh thủ trời nắng, tiểu thương Hà Tĩnh phơi hàng hóa sau mưa lũ

Hiện vẫn chưa thể thống kê được thiệt hại sau trận lũ lịch sử, nhưng đối với bà con tiểu thương, trước mắt là những ngày khó khăn vì hàng hóa hư hỏng, chưa biết xoay đâu ra vốn để tiếp tục kinh doanh.

Tranh thủ trời nắng, tiểu thương Hà Tĩnh phơi hàng hóa sau mưa lũ

Một hộ kinh doanh văn phòng phẩm trên đường Nguyễn Công Trứ cho biết: Khi nước lũ vào, chúng tôi đã huy động người kê hàng hóa lên nhưng do bị sập kho nên hàng hóa gần như ướt hết. Ngày hôm qua (22/10) chúng tôi đã dọn dẹp, vứt đi rất nhiều, giờ còn chút nào gỡ gạc được thì mang phơi.

Tranh thủ trời nắng, tiểu thương Hà Tĩnh phơi hàng hóa sau mưa lũ

Chủ cửa hàng trên đường Hà Huy Tập vệ sinh hàng hóa trước khi đưa phơi nắng.

Tranh thủ trời nắng, tiểu thương Hà Tĩnh phơi hàng hóa sau mưa lũ

Thuốc của tiệm đông y trên đường Xuân Diệu...

Tranh thủ trời nắng, tiểu thương Hà Tĩnh phơi hàng hóa sau mưa lũ

hàng hóa được tiểu thương phơi trên đường Phan Đình Phùng.

Tranh thủ trời nắng, tiểu thương Hà Tĩnh phơi hàng hóa sau mưa lũ

Hình ảnh dễ bắt gặp ở 2 bên đường và tại các cơ quan, đơn vị là những chiếc xe ô tô được “mở cánh” để đón nắng.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast