Hà Tĩnh: 18 người tử vong do tai nạn giao thông trong 3 tháng đầu năm

(Baohatinh.vn) - Trong 3 tháng đầu năm 2022, Hà Tĩnh xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông làm chết 18 người và bị thương 11 người khác.

Hà Tĩnh: 18 người tử vong do tai nạn giao thông trong 3 tháng đầu năm

Vụ TNGT giữa ô tô tải và xe máy xảy ra lúc 22h ngày 8/3 /2022, trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh, trong tháng 3/2022 (tính từ ngày 14/2 tới ngày 15/3/2022), toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 1 người tử vong và 1 người khác bị thương.

Trong tháng 3, lực lượng chức năng toàn tỉnh tuần tra, kiểm soát, lập biên bản, xử lý 1.933 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường thủy. Qua đó, phạt tiền hơn 2,8 tỷ đồng, tước 307 giấy phép lái xe, gửi thông báo xử phạt qua hệ thống giám sát tự động 3.211 trường hợp, đồng thời tạm giữ 7 ô tô, 160 mô tô.

Cũng trong tháng 3, toàn tỉnh có thêm 549 xe ô tô, 3.974 xe mô tô và 440 xe máy điện đăng ký mới. Hiện tổng số phương tiện mà tỉnh đang quản lý là 64.375 xe ô tô, 747.677 xe mô tô, 67.217 xe máy điện.

Hà Tĩnh: 18 người tử vong do tai nạn giao thông trong 3 tháng đầu năm

Số vụ, số người chết và người bị thương do TNGT ở Hà Tĩnh vẫn còn cao.

Như vậy, tính chung 3 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/3/2022), toàn tỉnh xảy ra 20 vụ TNGT làm 18 người tử vong, 11 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 4 vụ TNGT, bằng về số người chết và số người bị thương.

Tất cả các vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra TNGT.

Các địa phương có số người chết do TNGT tăng là huyện Thạch Hà, Lộc Hà (tăng 2 người chết), TX Hồng Lĩnh và Hương Khê tăng 1 người chết.

Các tuyến đường có số vụ TNGT nhiều là quốc lộ 1, quốc lộ 8, các tuyến tỉnh lộ và đường liên xã...

Chủ đề Tai nạn giao thông

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast