Kỳ Anh phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, chiều 9/2, tại thôn Phú Lợi, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh phát động ra quân trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018.

ky anh phat dong tet trong cay doi doi nho on bac ho
ky anh phat dong tet trong cay doi doi nho on bac ho
ky anh phat dong tet trong cay doi doi nho on bac ho

Ngay sau lễ ra quân, gần 100 cán bộ, viên chức các cơ quan huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Phú cùng bà con nhân dân tiến hành trồng 3.000 cây phi lao chắn sống tại khu vực thôn Phú Lợi.

Năm 2018, huyện Kỳ Anh có kế hoạch trồng 4.000 ha rừng tập trung, 58 vạn cây phân tán. Để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu trồng rừng, mỗi hộ gia đình phấn đấu trồng ít nhất 3-5 cây, mỗi em học sinh trồng 1-2 cây. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây” để toàn dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, trồng cây, trồng rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai ngay từ đầu năm công tác trồng cây, trồng rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ven biển…

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast