Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/9, TP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. 

Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh và lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự TP Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm qua, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân của TP Hà Tĩnh đã được triển khai tích cực, đạt kết quả khá toàn diện. Bằng việc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, đến nay, TP Hà Tĩnh đã xây dựng được thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, đi vào chiều sâu...

Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đặc biệt, phát huy tốt vai trò tham mưu của quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Những đóng góp của sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân đã giúp TP Hà Tĩnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Dịp này, UBND TP Hà Tĩnh tặng giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 -2019....

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm bàn giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới.

Theo đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cần tiếp tục được chú trọng. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng cơ sở phường, xã vững mạnh toàn diện để tạo nền tảng vững chắc “thế trận lòng dân” của TP Hà Tĩnh.

Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định, nền quốc phòng toàn dân tạo nên sức mạnh để bảo vệ chính quyền, kinh tế - chính trị, văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định, nền quốc phòng toàn dân tạo nên sức mạnh để bảo vệ chính quyền, kinh tế - chính trị, văn hóa...

Do vậy, trong thời gian tới, TP Hà Tĩnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, điều hành xây dựng quốc phòng toàn dân gắn với anh ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân…

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast