Gia Phố cần tập trung cho phát triển sản xuất và có sản phẩm cụ thể

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan vừa đi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gai xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Gia Phố (Hương Khê).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Gia Phố phải dồn lực cho phát triển sản xuất và phải có sản phẩm cụ thể để đạt mục tiêu cuối cùng làm cho đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Gia Phố phải dồn lực cho phát triển sản xuất và phải có sản phẩm cụ thể để đạt mục tiêu cuối cùng làm cho đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng tốt hơn.

Sau hội nghị tổng kết 3 năm xã điểm xây dựng NTM của Ban Bí thư TW (tháng 11-2011) xã Gia Phố đã rút ra được những bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ, giải pháp triển khai tiếp theo. Tuy nhiên, từ đó đến nay, những kết quả đạt được vẫn chưa rõ nét, chưa tương xứng với sự đầu tư. Công tác tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch vẫn còn bất cập, khó khăn và chưa đạt yêu cầu; các công trình xây dựng hạ tầng như: nhà máy nước sạch, nhà văn hóa…còn chậm tiến độ. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện đề án phát triển sản xuất còn nhiều hạn chế, chưa chi tiết, cụ thể và hiện tại chưa có mô hình phát triển sản xuất mới thực sự nổi trội.

Theo lộ trình, từ nay đến hết năm 2012, Gia Phố phải hoàn thành 3 tiêu chí còn lại (hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường) để đạt 19/19 tiêu chí. Để giảm được tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%, Gia Phố có kế hoạch phân công cụ thể các tổ chức hội, đoàn thể đỡ đầu, tạo điều kiện việc làm cho các hộ nghèo. Về tiêu chí môi trường, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân xây dựng các công trình vệ sinh đạt chuẩn, xây dựng 3.000m mương thu gom nước tải dọc trục đường chính của xã và xúc tiến thành lập HTX môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy nước sạch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy nước sạch

Về triển khai thực hiện đề án phát triển sản xuất, Gia Phố tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thưc hiện chuyển giao khoa học kỷ thuật, tập trung phát triển kinh tế vườn, trang trại; đầu tư vào con nuôi chủ lực với các chính sách hỗ trợ đầu tư thích hợp, phấn đấu tăng đàn hươu 100-130 con đạt tổng đàn trên 600 con, xây dựng 2 mô hình chăn nuôi lợn tập trung quy mô 300 con trở lên; phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu xã Gia Phố phải rà soát lại tổng thể các tiêu chí và có các giải pháp đồng bộ thực hiện tiêu chí còn lại để đến cuối năm 2012 về đích NTM; tiếp tục vận động nhân dân giải phóng hành lang giao thông theo đúng quy hoạch; cải tạo, chỉnh trang vườn hộ, thành lập HTX môi trường. Đặc biệt, Gia Phố phải dồn lực cho phát triển sản xuất và phải có sản phẩm cụ thể để đạt mục tiêu cuối cùng làm cho đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng tốt hơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast