Cử tri Thạch Hà đề nghị có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, chiều 7/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Long (Thạch Hà - Hà Tĩnh).

Cử tri Thạch Hà đề nghị có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

Sau khi nghe dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sắp tới, cử tri Thạch Hà đã đưa ra nhiều kiến nghị. Cử tri cho rằng, sau sáp nhập thôn xóm, quy mô diện tích và con người tăng lên nên khối lượng công việc nhiều nhưng phụ cấp lại giảm, đề nghị tăng chế độ tài chính cho cán bộ thôn xóm; hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sáp nhập xã...

Cử tri Thạch Hà đề nghị có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

Đại biểu Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và báo cáo dự kiến hoạt động trọng tâm của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp sắp tới.

Về lĩnh vực nông nghiệp, cử tri đề nghị tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách để sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chất lượng cao, thu hút doanh nghiệp đầu tư, bao tiêu sản phẩm.

Để hạn chế các sản phẩm nông nghiệp không nhãn mác trôi nổi trên thị trường, đề nghị siết chặt công tác thanh, kiểm tra; tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí để người chăn nuôi lợn chuyển đổi nghề; hỗ trợ con giống để tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi.

Cử tri Thạch Hà đề nghị có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

Bí thư Đảng ủy xã Phù Việt Nguyễn Văn Hướng kiến nghị một số vấn đề liên quan tới sản xuất nông nghiệp; chế độ cho cán bộ thôn xóm sau sáp nhập

Về xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, cử tri đề nghị tăng cường công tác quản lý môi trường nông thôn; có chính sách phù hợp để cấp đất xen giắm cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà máy nước sạch cho xã Thạch Ngọc…

Cử tri Thạch Hà đề nghị có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

Cử tri Trần Y Vinh (thôn Đại Đồng, Thạch Long) cho rằng việc mở rộng ngành nghề đào tạo cần căn cứ vào nhu cầu xã hội, tránh tình trạng học sinh, sinh viên ra trường không tìm được việc làm

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, chế độ chính sách, cử tri đề nghị nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường đại học, việc mở rộng ngành nghề đào tạo cần căn cứ vào nhu cầu xã hội, tránh tình trạng học sinh, sinh viên ra trường không tìm được việc làm; tăng cường công tác kiểm tra tình trạng dạy và học thêm; nâng điểm đầu vào các trường đại học, cao đẳng đảm bảo thu hút được học sinh giỏi.

Cử tri cho rằng, hiện nay, việc huy động đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh gặp khó khăn, do đó cần ban hành hướng dẫn kịp thời, phù hợp, sát thực tế để nâng cao chất lượng công tác xã hội hóa trong giáo dục.

Cử tri Thạch Hà đề nghị có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn giải trình, làm rõ và tiếp thu ý kiến của cử tri

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời thẳng thắn trao đổi và giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc xây dựng pháp luật của Quốc hội; chế độ, chính sách cán bộ, công chức sau sáp nhập xã, thôn xóm... Đối với các kiến nghị của cử tri, Đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast