Vi phạm ATGT vẫn tràn lan trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dù đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh nhưng một bộ phận người dân vẫn rất thiếu ý thức trong chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Vi phạm ATGT vẫn tràn lan trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Từ khi được thông tuyến vào tháng 9/2019, đường ven biển Hà Tĩnh đoạn Xuân Trường (Nghi Xuân) - thịn trấn Lộc Hà dài 32,68km đi qua 10 xã, thị trấn của 2 huyện Nghi Xuân và Lộc Hà có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá lớn. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên tuyến đường này xảy ra rất nhiều. Ảnh chụp trên tuyến đường ven biển đoạn qua xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân chiều 3/1.

Vi phạm ATGT vẫn tràn lan trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Không khó để bắt gặp người dân điều khiển xe máy điện, xe mô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh, lạng lách... Ảnh chụp trên tuyến đường ven biển đoạn qua các xã Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm, Xuân Thành, huyện Nghi Xuân - chiều 3/1.

Vi phạm ATGT vẫn tràn lan trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Việc người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên tuyến đường này đã diễn ra trong thời gian dài. Lực lượng cảnh sát giao thông 2 huyện Nghi Xuân, Lộc Hà cũng đã ra quân xử lý nhưng vẫn tái diễn. Ảnh chụp trên đường ven biển đoạn qua xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà chiều 3/1.

Vi phạm ATGT vẫn tràn lan trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Trên tuyến từng xảy ra khá nhiều vụ TNGT, trong đó có những vụ nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Gần đây nhất là vụ TNGT vào lúc 18h50 ngày 29/12/2021 giữa 2 xe mô tô khiến anh L.V.T. (SN 1972, thôn Song Nam, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) và anh H.S.S. (SN 1994, thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) tử vong. Ảnh chụp 2 thanh niên đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên tuyến đường ven biển đoạn qua xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân chiều 3/1.

Vi phạm ATGT vẫn tràn lan trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Dù biết việc không chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong quá trình điều khiển phương tiện có thể gây nguy hiểm tới bản thân và mọi người xung quanh nhưng nhiều người vẫn phớt lờ. Ảnh chụp trên tuyến đường ven biển đoạn qua xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân chiều 3/1.

Vi phạm ATGT vẫn tràn lan trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Bên cạnh người lớn vi phạm thì còn có một bộ phận học sinh, thanh thiếu niên cũng bất chấp các quy định về ATGT khi điều khiển mô tô, xe máy điện. Hành vi vi phạm phổ biến nhất là việc không đội mũ bảo hiểm. Ảnh chụp trên tuyến đường ven biển đoạn qua xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà), xã Xuân Thành, Cổ Đạm, Xuân Liên, huyện Nghi Xuân chiều 3/1.

Vi phạm ATGT vẫn tràn lan trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

“Tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu trên tuyến đường ven biển đã diễn ra lâu nay, đặc biệt là lúc chiều tối” - bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1950, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) phản ánh.

Vi phạm ATGT vẫn tràn lan trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Ngoài ra, trên tuyến còn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, hành lang ATGT để buôn bán hải sản, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Trong ảnh: Chợ hải sản tự phát đoạn xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà đã diễn ra trong thời gian dài gây mất ATGT. (Ảnh chụp chiều 3/1).

Vi phạm ATGT vẫn tràn lan trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Theo Thiếu tá Lê Sỹ - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Lộc Hà, đơn vị vẫn thường xuyên cắt cử lực lượng tiến hành tuần tra, xử lý các vi phạm trên tuyến đường này, song khi vắng bóng lực lượng chức năng thì mọi việc lại tái diễn. Ảnh chụp trên tuyến đường ven biển đoạn xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà chiều 3/1.

Vi phạm ATGT vẫn tràn lan trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Thời gian tới, lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Xuân và Lộc Hà sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương để tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho người dân và ra quân xử lý các hành vi vi phạm nhằm hạn chế tối đa các vụ TNGT.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast