Đoàn đua Cúp Truyền hình HTV 2021 qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hôm nay 15/4, các tay đua thi đấu chặng có lộ trình dài nhất cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình HTV 2021 từ Nghệ An qua Hà Tĩnh đi Quảng Bình với lộ trình 199km.

Đoàn đua Cúp Truyền hình HTV 2021 qua Hà Tĩnh

Đoàn đua qua Can Lộc, Hà Tĩnh. Ảnh: Võ Đạt

Trước đó, tại chặng 8 đua đồng đội tính giờ tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với cự ly 39km, tay đua Loic Desriac về nhất chặng với thành tích 3 giờ 07 phút 54 giây, ngoại binh của đội Bike Life Đồng Nai sở hữu luôn áo vàng trước đó của Nguyễn Tấn Hoài.

Giải đua sẽ diễn ra từ ngày 6/4/2021 đến ngày 30/4/2021, với 22 chặng đua, tổng lộ trình 2.450 km, đi qua các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn đua Cúp Truyền hình HTV 2021 qua Hà Tĩnh

Giải đua năm 2021 quy tụ hơn 100 tay đua. Ảnh: Đạt Võ

Với thông điệp “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng”, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM 2021 góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của xe đạp thể thao Việt Nam, kết hợp với việc giáo dục tuyên truyền truyền thống cách mạng của dân tộc đến thế hệ trẻ.

Giải đua năm 2021 quy tụ hơn 100 tay đua đến từ 15 đội, gồm 14 câu lạc bộ xe đạp mạnh nhất của nhiều tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast