Trao 26 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn ở TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Với mong muốn động viên các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó, xây dựng cuộc sống, Hội LHPN TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã trao tặng các chị 26 mô hình sinh kế.

Chiều 26/2, Hội LHPN thị xã Kỳ Anh tổ chức trao tặng mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những hoạt động nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2022), 1912 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Trao 26 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn ở TX Kỳ Anh

Tại buổi lễ, đại diện Hội LHPN thị xã đã trao tặng 26 mô hình sinh kế cho 26 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 11 xã, phường trên địa bàn. Mỗi mô hình trị giá 1,5 triệu đồng, bao gồm 50 con gà giống, thức ăn, bóng đèn...

Trao 26 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn ở TX Kỳ Anh

Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh Đoàn Thị Mỹ: "Với phương châm “trao cần câu hơn trao xâu cá”, 26 mô hình sinh kế trao tặng dịp này là giải pháp góp phần giúp các hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống".

Trao 26 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn ở TX Kỳ Anh

Ngay sau khi được trao tặng, các hội viên đã chuẩn bị chuồng trại, triển khai mô hình sinh kế chăn nuôi gà. Trong ảnh: Chị Đào Thị Chính ở thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa thả đàn gà vừa được Hội LHPN thị xã trao tặng vào chuồng.

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN thị xã đã chỉ đạo 11 cơ sở hội triển khai xây dựng 11 tuyến đường xanh; gắn biển 150 mô hình “nhà sạch vườn đẹp”; xây dựng 11 mô hình “3 sạch”; ra mắt 20 mô hình “Ngôi nhà xanh phân loại rác gây quỹ”; thực hiện chương trình “hái hoa tiết kiệm đầu xuân” với số tiền tiết kiệm 2,3 tỷ đồng cho hội viên sản xuất...

Hướng tới kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2022), 1912 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, thời gian tới, Hội LHPN thị xã Kỳ Anh tập trung chỉ đạo các cấp hội triển khai mô hình “gia đình 5 có” để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại 11 phường, xã; tiếp tục hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh và phát động hội viên gửi tin nhắn hưởng ứng chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương...

Chủ đề Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast