Vì sao U19 Việt Nam giành quyền dự VCK châu Á?

Dù không thể thắng U19 Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng, U19 Việt Nam vẫn vượt qua được vòng loại U19 châu Á 2020.

Ở trận đấu cuối cùng tại bảng J vòng loại U19 châu Á 2020 trên sân Thống Nhất tối 10/11, đội U19 Việt Nam đã giành được kết quả hoà trước U19 Nhật Bản. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier kết thúc bảng đấu ở vị trí nhì bảng với 7 điểm nhưng thua về hiệu số so với đại diện đến từ xứ sở hoa anh đào.

Vòng chung kết U19 châu Á chọn ra 11 đội tuyển đứng nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại. Sau khi kết thúc lượt trận cuối cùng ở bảng J, U19 Việt Nam có 7 điểm để cùng với U19 Lào (bảng H), U19 Yemen (bảng B) và U19 Uzbekistan (bảng F) là những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Vì sao U19 Việt Nam giành quyền dự VCK châu Á?

U19 Việt Nam giành quyền dự VCK U19 châu Á 2020 với tư cách một trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại. Ảnh: Nguyên Khang .

Đội nhì bảng A vẫn còn cơ hội giành quyền vượt qua vòng loại với tư cách một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Các trận đấu của bảng đấu này sẽ diễn ra muộn hơn, từ 22-30/11 tại Oman.

Do U19 Uzbekistan giành quyền tham dự VCK U19 châu Á 2020 với tư cách một trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất nên suất cuối cùng vượt qua vòng loại được dành cho đội đứng thứ 5 trong danh sách này.

Ở trận đấu cuối cùng của bảng E, U19 Jordan chỉ giành được 1 điểm trước U19 Bahrain và kết thúc vòng loại với 6 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc U19 Campuchia trở thành đại diện Đông Nam Á thứ 4 góp mặt ở sân chơi châu lục vào đầu năm sau.

Vì sao U19 Việt Nam giành quyền dự VCK châu Á?

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất tính đến 11/11. Ảnh chụp màn hình.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast