Các cấp bộ đoàn, đội Hà Tĩnh tích cực triển khai phòng chống đuối nước trẻ em

(Baohatinh.vn) - Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đội quyết liệt, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước đến gia đình, phụ huynh và các em thiếu nhi, học sinh.

Các cấp bộ đoàn, đội Hà Tĩnh tích cực triển khai phòng chống đuối nước trẻ em

ĐVTN cắm biển cảnh báo đuối nước tại các khu vực nguy hiểm.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn đuối nước, nhiều giải pháp đã được tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện dưới các hình thức: xây dựng bài phát thanh tuyên truyền, cảnh báo tai nạn đuối nước phát sóng trên hệ thống loa phát thanh xã, phường và các thôn, xóm, tổ dân phố; phát thanh lưu động tại các địa bàn...

Tiếp tục cắm biển cảnh báo, nâng cao cấp độ cảnh báo tai nạn đuối nước tại các khu vực nước sâu nguy hiểm.

Các cấp bộ đoàn, đội Hà Tĩnh tích cực triển khai phòng chống đuối nước trẻ em

Thông điệp “3K - 3T phòng chống đuối nước ở trẻ em”

Tuyên truyền khẩu hiệu “3K - 3T phòng chống đuối nước ở trẻ em" theo phương châm “gõ từng nhà, rà từng trẻ em” tại các hộ gia đình; tiếp tục rà soát, tuyên truyền, nhắc nhở, phối hợp chăng dây, làm rào chắn, nắp đậy các khu vực chứa nước nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.

Các cấp bộ đoàn, đội Hà Tĩnh tích cực triển khai phòng chống đuối nước trẻ em

Một lớp dạy bơi miễn phí tại huyện Đức Thọ. Ảnh tư liệu

Bước vào kỳ nghỉ hè năm nay, các liên đội trường học thường xuyên tổ chức sinh hoạt trực tuyến, tuyên truyền phòng chống đuối nước thông qua bộ slide, các video, clip cảnh báo. Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh.

Các cấp bộ đoàn, đội Hà Tĩnh tích cực triển khai phòng chống đuối nước trẻ em

Lắp đặt phao cứu sinh tại Thạch Hà

Hiện nay, Tỉnh đoàn đã triển khai thí điểm mô hình “Điểm tuyên truyền cảnh báo tự động và điểm phao cứu sinh phòng chống đuối nước” tại huyện Thạch Hà. Thời gian tới, sẽ nhân rộng tại các địa phương thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước và các khu vực nguy hiểm trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở đội đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh của địa phương, lồng ghép trong nội dung sinh hoạt đội dân cư hằng tuần, hằng tháng. Đồng thời tổ chức trên 90 lớp dạy bơi cho 2.340 thiếu nhi; gắn 1.450 biển cảnh báo tại những vùng nước sâu nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; xây dựng 2 bài phát thanh với trên 96.000 lượt tuyên truyền tuyên lưu động tại địa bàn dân cư và trường học trong toàn tỉnh.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast