Lên vùng cao Nghệ An mua ma túy về bán, lĩnh án 30 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Kết thúc phiên xử sáng 29/9, TAND huyện Nghi Xuân xử phạt Nguyễn Trọng Quyết (SN 1988, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) 30 tháng tù giam về tội “mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điều 194 Bộ luật Hình sự.

len vung cao nghe an mua ma tuy ve ban linh an 30 thang tu giam

Nguyễn Trọng Quyết cùng minh họa về tang vật vụ án

Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng Quyết là đối tượng nghiện ma túy. Ngày 7/5/2017, Quyết lặn lội lên thị trấn Hòa Bình (Tương Dương – Nghệ An) mua 1 gói ma túy với giá 3 triệu đồng rồi về chia nhỏ bán cho các con nghiện khác trên địa bàn huyện Nghi Xuân để kiếm lời.

Khoảng 16 giờ ngày 10/5/2017, tại nhà riêng của Nguyễn Trọng Quyết, lực lượng công an ập bắt quả tang đối tượng đang bán 0,0717g heroin cho Trần Văn Phong với giá 200.000 đồng. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 1,8436gam heroin. Tổng trọng lượng heroin Quyết mua về bán lại kiếm lời trong vụ án là 1,9153 gam.

Mặc dù sinh ra trong 1 gia đình thuộc diện hộ nghèo, có công với cách mạng nhưng với bản tính thích ăn chơi đua đòi, chưa đầy 30 tuổi Quyết đã “sở hữu” nhiều tội danh khác nhau.

Tháng 8/2003, Quyết bị cưỡng chế đưa vào Trường Giáo dưỡng số 2 Bộ Công an, đến ngày 30/8/2005, đối tượng chấp hành xong và ra khỏi trường.

Ngày 14/6/2006, Quyết bị TAND huyện Nghi Xuân xử phạt 24 tháng tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 27/11/2008, Quyết lại bị TAND huyện Nghi Xuân xử phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Ngày 27/6/2015, Quyết bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên ngày, 2/7/2015, Viện KSND thị xã Dĩ An đã ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can không phê chuẩn lệnh tạm giam vì chưa đủ chứng cứ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast