Tiểu thương Hà Tĩnh mở bán sớm, rau xanh đắt hàng

(Baohatinh.vn) - Ngay từ sáng mùng 2 tết (13/2/2021), nhiều chợ dân sinh, cửa hàng, tiệm ăn… ở TP Hà Tĩnh đã mở cửa kinh doanh trở lại phục vụ nhu cầu của người dân.

Tiểu thương Hà Tĩnh mở bán sớm, rau xanh đắt hàng

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống trên địa bàn trung tâm tỉnh lỵ Hà Tĩnh như: chợ TP Hà Tĩnh, chợ Vườn Ươm..., mặc dù số lượng quầy hàng mở bán chưa nhiều nhưng hàng hoá đã khá phong phú.

Tiểu thương Hà Tĩnh mở bán sớm, rau xanh đắt hàng

Các mặt hàng “hút” khách, được tiểu thương bày bán nhiều nhất là rau xanh...

Tiểu thương Hà Tĩnh mở bán sớm, rau xanh đắt hàng

... hoa quả...

Tiểu thương Hà Tĩnh mở bán sớm, rau xanh đắt hàng

... và thực phẩm tươi sống.

Tiểu thương Hà Tĩnh mở bán sớm, rau xanh đắt hàng

Những năm gần đây, tâm lý người dân đã thay đổi, không còn mua nhiều thực phẩm để tích trữ trong những ngày tết nên tiểu thương cũng tính toán để có thực phẩm tươi sống cung ứng sớm ra thị trường.

Tiểu thương Hà Tĩnh mở bán sớm, rau xanh đắt hàng

“Tôi năm nào cũng mở hàng vào mùng 2 tết nhằm "lấy vía" đầu năm. Người dân bây giờ có nhu cầu rau xanh đầu năm nên mặt hàng này bán rất chạy, mình cũng thêm phấn khởi”, chị Nguyễn Thị Hoà - tiểu thương chợ Vườn Ươm (TP Hà Tĩnh) cho hay.

Tiểu thương Hà Tĩnh mở bán sớm, rau xanh đắt hàng

Các mặt hàng rau xanh như: cải xanh, cải cúc, xà lách, rau cần... tấp nập người mua. Thông tin từ các tiểu thương, giá thực phẩm ngày mùng 2 tết ở mức khá cao so với ngày thường do nguồn cung chưa dồi dào và hoạt động vận chuyển cũng khó khăn hơn. Giá thịt lợn ở mức 180 - 200.000 đồng/kg, thịt bò từ 260 - 280.000 đồng/kg, tôm từ 180 - 250.000 đồng/kg tuỳ kích cỡ...

Tiểu thương Hà Tĩnh mở bán sớm, rau xanh đắt hàng

Chị Trần Thị Mai (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: Giá các mặt hàng thực phẩm có đắt hơn nhưng cũng ở mức chấp nhận được, với lại ra tết bao giờ nhu cầu rau xanh thường rất cao.

Tiểu thương Hà Tĩnh mở bán sớm, rau xanh đắt hàng

Các cửa hàng tranh mừng thọ, bánh kẹo, đồ lễ... cũng đã đồng loạt mở bán khá nhiều trong ngày mùng 2 tết.

Tiểu thương Hà Tĩnh mở bán sớm, rau xanh đắt hàng

Một số tiệm ăn nhanh, quán cafe… cũng tranh thủ thời tiết nắng ấm sắp xếp nhân viên, dọn dẹp, vệ sinh để mở quầy, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tiểu thương Hà Tĩnh mở bán sớm, rau xanh đắt hàng

Chị Trần Hạnh - chủ tiệm cafe (đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: Theo quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt” nên sau khi xem xét ngày giờ thì mình chọn mở hàng sớm mùng 2. Hy vọng năm mới này, dịch bệnh Covid-19 sớm được đẩy lùi, buôn bán suôn sẻ.

Tiểu thương Hà Tĩnh mở bán sớm, rau xanh đắt hàng

Các cửa hàng phục vụ thị trường trong ngày lễ tình nhân sắp tới như hoa tươi, đồ lưu niệm cũng tất bật chuẩn bị hàng hoá, sẵn sàng đón khách đến mua sắm; trong đó, hoa hồng được nhập về với số lượng khá nhiều.

Tiểu thương Hà Tĩnh mở bán sớm, rau xanh đắt hàng

Nhiều tuyến phố chuyên doanh lớn của TP Hà Tĩnh như đường Xuân Diệu, Nguyễn Chí Thanh, Hàm Nghi, Nguyễn Công Trứ... hoạt động buôn bán dần sôi động trở lại.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast