Công an Hà Tĩnh triệt phá nhiều đường dây tội phạm hình sự

(Baohatinh.vn) - 8 tháng đầu năm 2018, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá 252 vụ/425 đối tượng phạm tội hình sự (đạt tỷ lệ 82,9%, trong đó, trọng án đạt tỷ lệ 100%); triệt phá 27 ổ nhóm/130 đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trộm, cướp giật tài sản, lừa đảo... góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công an Hà Tĩnh triệt phá nhiều đường dây tội phạm hình sự

Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà tống đạt quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Đáng kể những chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự trong việc phá 2 chuyên án cá độ bóng đá: Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) chủ công phá chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá, do Đặng Phương Nam (SN 1994, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cầm đầu với số tiền đã giao dịch hơn 35 tỷ đồng.

Công an huyện Cẩm Xuyên đấu tranh thắng lợi chuyên án BĐ 618, bắt giữ đối tượng cầm đầu Hoàng Hữu Long (SN 1989, trú tại thôn 4, xã Cẩm Huy, Cẩm Xuyên) cùng một số đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng (tháng 6/2018).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh đấu tranh, phá chuyên án, bắt 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 52 bánh hêrôin, 25 kg ma túy dạng đá. Phòng An ninh điều tra phá chuyên án, bắt 1 đối tượng vận chuyển 215 kg thuốc nổ, 1.000 kíp nổ và 49m dây cháy chậm…

Công an Hà Tĩnh triệt phá nhiều đường dây tội phạm hình sự

Cơ quan An ninh điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Đức Hạnh (SN 1970, trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) - kẻ đã vận chuyển 215 kg thuốc nổ, 1.000 kíp nổ và 49m dây cháy chậm.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh còn phát hiện, xử lý 139 vụ/143 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; 361 vụ/10 tổ chức, 378 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phát hiện, bắt giữ 83 vụ/105 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; 156 vụ, 355 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy… Điều đáng nói, trong quá trình điều tra các vụ án, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác xử lý một cách khách quan, chính xác, không để xẩy ra oan sai, không để lọt tội phạm.

Hiệu quả của việc tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm hình sự đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn, giữ vững ANTT đối với các sự kiện lớn vừa diễn ra trên địa bàn như: 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV năm 2018…

Công an Hà Tĩnh triệt phá nhiều đường dây tội phạm hình sự

Công an xã Tiên Điền (Nghi Xuân) thường xuyên phối hợp với công an huyện bám nắm địa bàn, trao đổi, động viên người dân tham gia tích cực phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ: “Ban Giám đốc đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, coi trọng công tác quản lý hành chính, nắm người, nắm hộ để làm tốt công tác phòng ngừa gắn với đẩy mạnh đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm; tập trung rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời xác lập, đấu tranh với các ổ nhóm, đường dây tội phạm có tổ chức. Kết quả đã tăng cường sức mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm ngay tại cơ sở, các giải pháp phòng ngừa tội phạm phát huy hiệu quả, góp phần kiềm chế tình hình tội phạm trên địa bàn, tạo ra phong trào đấu tranh, trấn áp tội phạm mạnh mẽ, quyết liệt trong xã hội”.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast