Đảng bộ TP Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mở ra quyết tâm mới trong toàn Đảng bộ, Nhân dân trên địa bàn nhằm nắm chắc thời cơ và vận hội, xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Sáng nay - 1/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục phiên làm việc cuối cùng và bế mạc đại hội.

Đảng bộ TP Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới

Đoàn chủ tịch đại hội

Đầu buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Văn Ngọc báo cáo kết quả bầu cử các chức danh tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI vào chiều hôm qua (31/7).

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí. Đồng chí Bí thư Thành ủy được bầu trực tiếp tại đại hội.

Đảng bộ TP Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới

Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc thông qua báo cáo kết quả bầu cử các chức danh tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI

Phiên họp thứ nhất cũng đã bầu chức danh Phó Bí thư Thành ủy gồm 2 đồng chí: Lương Quốc Tuần và Trịnh Văn Ngọc; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 6 người, đồng chí Phan Ngọc Long giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tiếp đó, đại hội tiến hành bầu đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 20 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết.

Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ TP Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới

Đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Tại buổi làm việc sáng nay, đại biểu tiếp tục trình bày các tham luận, đóng góp ý kiến bổ sung điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu, một số nhiệm vụ, giải pháp của việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ TP Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Huy Hùng trình bày tham luận về vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ TP Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới

Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Môi trường và Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh Nguyễn Công Hoài tham luận về đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chăm lo các tổ chức đoàn thể vững mạnh

Một số vấn đề được đề cập như: cần có các cơ chế, chính sách để khuyến khích các mô hình khởi nghiệp, mô hình kinh tế của thanh niên; các giải pháp quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; tăng tỷ lệ thu gom rác thải ở các xã; thực hiện có hiệu quả trồng 100.000 cây xanh của thành phố…

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ TP Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cảm ơn, ghi nhận sự tin tưởng, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu trước Đảng bộ và nhân dân Thành phố. Tất cả các khâu, các nội dung của đại hội đã được chuẩn bị, tiến hành chu đáo, chấp hành nghiêm các quy định, thể lệ và hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.

Đảng bộ TP Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng bế mạc đại hội

Nhận định những thuận lợi và thách thức trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nêu cao truyền thống cách mạng và ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo xây dựng thành phố Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Đảng bộ và Nhân dân thành phố nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua để tìm khâu đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

  • Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 11%.

  • Cơ cấu kinh tế: Thương mại - dịch vụ trên 65%, CN - TTCN – XD dưới 35%, nông nghiệp - thủy sản dưới 1%.

  • Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/năm.

  • Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 130 triệu đồng/ha.

  • Xây dựng 5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu.

  • Xây dựng 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

  • Tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm trên 1%.

  • 100% phường, xã giữ vững tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế.

  • 100% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia.

  • Triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

  • Có 58/59 tiêu chuẩn đô thị loại II đạt điểm tối đa.

  • Tỷ lệ xử lý chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt 100%;

  • 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường.

  • Đất cây xanh công cộng đô thị đạt 10 đến 12m2/ người.

  • 100% Cơ sở an toàn làm chủ và giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

  • Đảng bộ thành phố hằng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast