Chủ tịch UBND tỉnh: Mang tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (10/5), Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Văn phòng Quốc hội Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc với cử tri Thạch Hà.

chu tich ubnd tinh mang tam tu nguyen vong cua cu tri den quoc hoi
chu tich ubnd tinh mang tam tu nguyen vong cua cu tri den quoc hoi

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và các ứng viên tiếp xúc với lãnh đạo, cử tri Thạch Hà

Tại buổi tiếp xúc, đại diện UBMTTQ huyện Thạch Hà giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Theo đó, có 4 vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm: Đặng Quốc Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Lê Anh Tuấn – Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Văn phòng Quốc hội); Trần Thị Thúy Anh – Trưởng phòng Kỹ thuật và Thị trường, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh; Đào Thị Phương Lan – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh và 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

chu tich ubnd tinh mang tam tu nguyen vong cua cu tri den quoc hoi

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Tiếp tục phát huy những bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ đi trước, cùng với tập thể lãnh đạo tỉnh nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, bản thân sẽ dành nhiều thời gian để gần gũi với cử tri, mang tâm tư, nguyện vọng của cử tri và đúc rút thực tiễn để cùng với tập thể lãnh đạo tỉnh nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội các cơ chế, chính sách phù hợp phát triển các địa phương nói chung và Hà Tĩnh nói riêng; tiếp tục phát huy những bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ đi trước, cùng với tập thể lãnh đạo tỉnh nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Cùng với hệ thống chính trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá của tỉnh như:  nỗ lực tăng thu ngân sách, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo... Rà soát tổng thể các quy hoạch của tỉnh (riêng Thạch Hà quan tâm đến quy hoạch khai thác mỏ sắt Thạch Khê, phát triển kinh tế ven biển…); đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng khu vực nông thôn; tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM, đặc biệt là nâng cao đời sống cho người dân; chú trọng đầu tư KH-CN vào sản xuất nông nghiệp; chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh; đảm bảo QP-AN; giải quyết tốt đơn thư kiếu nại, tố cáo…

chu tich ubnd tinh mang tam tu nguyen vong cua cu tri den quoc hoi

Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Văn phòng Quốc hội Lê Anh Tuấn trình bày chương trình hành động

Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Văn phòng Quốc hội Lê Anh Tuấn bày tỏ vinh dự được Hội đồng Bầu cử Trung ương phân công về ứng cử tại Hà Tĩnh.  Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, bản thân sẽ tích cực nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, từ đó có những kiến nghị sát thực trong quá trình hoạch định chính sách, đóng góp ý kiến tại Quốc hội.

Góp sức tích cực vào hoạt động lập pháp của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế pháp luật, quan tâm chất lượng thực hiện lập pháp; giám sát việc triển khai các luật đã được ban hành về môi trường, VSATTP, lao động việc làm, phòng chống tham nhũng…

Trình bày chương trình hành động trước cử tri Thạch Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y vui mừng được tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND khóa XVII. Là đại biểu chuyên trách, trên cương vị công tác, bản thân luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của HĐND – cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân.

chu tich ubnd tinh mang tam tu nguyen vong cua cu tri den quoc hoi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y hứa sẽ tiếp tục lắng nghe, tìm hiểu sâu sát tâm tư cử tri để tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trên cơ sở đó kịp thời phản ánh, cùng HĐND tỉnh quyết nghị các vấn đề quan trọng…

Nếu được tín nhiệm tái đắc cử, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh xác định chương trình hành động với 5 điểm chính như: Dành nhiều thời gian, bằng nhiều kênh thông tin để tiếp xúc, gặp gỡ cử tri; lắng nghe, tìm hiểu sâu sát tâm tư cử tri để tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trên cơ sở đó kịp thời phản ánh, cùng HĐND tỉnh quyết nghị các vấn đề quan trọng…

Tại buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri Thạch Hà cho rằng, các đại biểu dân cử cần thể hiện đầy đủ bản lĩnh, chính kiến của mình trên diễn đàn Quốc hội, HĐND tỉnh; trong quá trình hoạch định chính sách cần cân bằng các yếu tố kinh tế - văn hóa- môi trường để đảm bảo phát triển bền vững; tăng cường công tác CCHC, đặc biệt trong nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu; xây dựng Thạch Hà xứng tầm trung tâm cửa ngỏ phía Bắc của tỉnh; mở rộng ứng dụng KH-CN vào sản xuất nông nghiệp, mở rộng chăn nuôi liên kết…

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast