Phối hợp giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 20/3, Bảo hiểm Xã hội Hà Tĩnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019 với UBMTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể và Bưu điện tỉnh. Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng cùng dự.

Phối hợp giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH

Năm 2018 vừa qua, chương trình phối hợp giữa BHXH tỉnh với UBMTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh tiếp tục được các ngành quan tâm triển khai có hiệu quả. Căn cứ vào chương trình phối hợp đã ký kết, các bên đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo triển khai theo từng giai đoạn, từng nội dung.

Phối hợp giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH

Toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức 233 cuộc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn, các cụm dân cư và 19 cuộc tuyên truyền cho cán bộ hội viên Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh tại các huyện, thị, thành phố.

Đối tượng, nội dung tuyên truyền đúng trọng tâm với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp nên hiệu quả tăng lên rõ rệt, nhất là đối với chính sách BHXH tự nguyện.

Phối hợp giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tăng Thị Linh Chi: Việc phối hợp tuyên truyền bằng hình thức đối thoại mang lại hiệu quả cao, giúp cán bộ hội, người dân hiểu rõ hơn về các chính sách BHXH. Trong thời gian tới, Hội LHPN sẽ nhân rộng hình thức tuyên truyền này"

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã nhận được sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả của các đơn vị. Hội Nông dân và Hội LHPN đã giao chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các đại lý là các chi hội cấp huyện, thường xuyên cập nhận tình hình thực hiện tại cơ sở để có đánh giá kết quả và điều chỉnh kịp thời.

Hệ thống đại lý trải rộng khắp các xã, phường và tổ, thôn, xóm đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đăng ký tham gia.

Phối hợp giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thành Đồng: "Có thể đổi mới phương thức tuyên truyền bằng Infographic, Slide, mạng xã hội để có thể tiếp cận người dân tốt hơn"

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp trong năm qua như: Công tác tuyên truyền dù đã được tăng cường nhưng chưa được thường xuyên, liên tục; nhân viên đại lý thu của các cấp hội hoạt động kiêm nhiệm nên hoạt động chưa thật sự quyết liệt; công tác phối hợp với địa phương tại một số cơ sở chưa chặt chẽ…

Phối hợp giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH

Đại diện các ngành, đơn vị ký kết chương trình phối hợp

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đánh giá cao nội dung, ý nghĩa của chương trình phối hợp cũng như những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các ngành, tổ chức, đoàn thể xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để có sự vào cuộc thật sự, tránh việc ký kết hình thức.

Phối hợp giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đánh giá cao nội dung, ý nghĩa của chương trình phối hợp

Chủ tịch UBMTTQ bày tỏ mong muốn, các bên cùng tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, truyền tải các nội dung về tận chi đoàn, chi hội; có báo cáo tổng hợp chi tiết, thường xuyên trao đổi thông tin, số liệu giữa các ngành… để việc phối hợp thật sự mang lại ý nghĩa, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast