Đoàn viên thanh niên ra quân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng

(Baohatinh.vn) - Sáng 20/5, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuổi trẻ tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2015 với sự tham dự của hơn 400 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thuộc các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Đoàn viên thanh niên ra quân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng ảnh 1

Nhận thức rõ tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống và ý thức được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng, hàng năm, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành về lâm luật cũng như công tác PCCCR cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân.

Tổ chức đoàn ở nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức tốt công tác tìm hiểu, treo băng rôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền PCCCR; tổ chức cho đoàn viên ký cam kết bảo vệ rừng; chủ động tổ chức các hoạt động thu dọn thực bì, làm đường băng cản lửa, trồng cây gây rừng và huy động lực lượng tình nguyện tham gia chữa cháy…

Đoàn viên thanh niên ra quân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng ảnh 2
Đoàn viên thanh niên ra quân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng ảnh 3
Ngay sau lễ ra quân, đông đảo đoàn viên đã nhiệt tình tham gia phát thực bì, làm đường băng cản lửa tại khu vực rừng thông ở xã Sơn Thủy (do BQL Rừng phòng hộ Sông Ngàn Phố quản lý).

Ngay sau lễ ra quân, đông đảo đoàn viên đã nhiệt tình tham gia phát thực bì, làm đường băng cản lửa tại khu vực rừng thông ở xã Sơn Thủy (do BQL Rừng phòng hộ Sông Ngàn Phố quản lý).

Lễ ra quân năm nay, tổ chức đoàn đã tập hợp, kêu gọi lực lượng ĐVTN và toàn xã hội phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, cùng nhau chung tay bảo vệ rừng, PCCCR. Ngoài mục đích biểu dương lực lượng, nêu cao tinh thần sẵn sàng vào cuộc, đây cũng là dịp để các tổ chức đoàn thể và các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động để mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, hạn chế tối đa tình trạng đốt nương làm rẫy, phát đốt thực bì không đúng quy định, hướng tới bảo vệ an toàn tuyệt đối xanh của những cánh rừng…

Với tinh thần “Mỗi ĐVTN một hành động, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động để thiết thực bảo vệ và PCCCR”, các cấp bộ đoàn, ĐVTN, thiếu niên nhi đồng quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động có liên quan đến bảo vệ rừng, PCCCR, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm lâm luật; 100% cơ sở đoàn có các khu rừng trọng điểm, các Tổng đội thanh niên xung phong làm kinh tế mới phải thành lập ít nhất 1 đội thanh niên tình nguyện làm nòng cốt để BVR và sẵn sàng tham gia PCCCR…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast