Đoàn cán bộ tỉnh Hà Tĩnh chúc Tết cổ truyền Lào

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dẫn đầu vừa sang thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn và thủ đô Viên Chăn.

Chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bôlykhămxay, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Koong Kẹo Xay Xống Kham - Bí thư kiêm Tỉnh trưởng và tập thể ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bôlykhămxay tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi mới.

doan can bo tinh ha tinh chuc tet co truyen lao
doan can bo tinh ha tinh chuc tet co truyen lao

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bôlykhămxay

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tình cảm, lâu dài giữa 2 tỉnh kết nghĩa Hà Tĩnh - Bôlykhămxay, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong 2 bên tiếp tục hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó tỉnh bạn sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Đội quy tập mộ liệt sỹ Việt Nam tại Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

doan can bo tinh ha tinh chuc tet co truyen lao

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn công tác dâng hương tại nhà thờ các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh vì nền độc lập tự do tại đất nước Lào.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bôlykhămxay, đồng chí Kong Kẹo Xay Xống Kham - Bí thư kiêm Tỉnh trưởng cảm ơn những tình cảm thắm thiết, nồng hậu của Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh. Đồng chí cũng vui mừng thông báo cùng các thành viên đoàn Hà Tĩnh về những thành quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Kết quả đó có sự giúp đỡ to lớn, nhiệt tình và thắm tình hữu nghị của Hà Tĩnh.

Về kế hoạch phối hợp trong thời gian tới, Bí thư kiêm Tỉnh trưởng Bôlykhămxay cho biết sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương hỗ trợ để làm tốt tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ Việt Nam chiến đấu và hy sinh tại Lào.

doan can bo tinh ha tinh chuc tet co truyen lao

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ các hội viên phụ nữ tỉnh Bôlykhămxay gặp khó khăn xây dựng các mô hình kinh tế.

Chúc Tết tỉnh Khăm Muộn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn 2 tỉnh cường hợp tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, tăng cường đối ngoại giao lưu nhân dân, từng bước phối hợp giải quyết hiệu quả vấn đề di cư tự do.

doan can bo tinh ha tinh chuc tet co truyen lao

Tại tỉnh Khăm Muộn, đoàn đã đến thăm Công ty Liên doanh Việt - Lào Vilaco thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

Chúc Tết thủ đô Viên Chăn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong phối hợp tìm kiếm, cất bốc và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước.

doan can bo tinh ha tinh chuc tet co truyen lao

Mong muốn cấp ủy, chính quyền Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Việt kiều sinh sống, làm việc cũng như doanh nghiệp Hà Tĩnh sang đầu tư tại địa phương. Hiện Trường Đại học Hà Tĩnh đang có gần 3000 học viên con em theo học, trong đó có 237 em của thủ đô Viên Chăn theo học Tiếng Việt và các chuyên ngành khác. Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho sinh viên Lào nói chung, Thủ đô nói riêng sang học tập tại tỉnh nhà.

Trên nền tảng mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp, thắm tình hữu nghị anh em, Hà Tĩnh - Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục cùng nhau thúc đẩy quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới qua việc trao đổi đoàn cấp cao, định hướng doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư, nhất là khi Hà Tĩnh có QL 8A nối liền hành lang kinh tế Đông - Tây qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sang Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan. Ngoài ra, cảng Vũng Áng nối liền với cửa khấu Cha Lo là cửa ngõ hướng ra biển của Lào sẽ là những lợi thế quan trọng cho doanh nghiệp Hà Tĩnh - Thủ đô Viêng Chăn đầu tư phát triển.

Cảm ơn tình cảm thắm thiết, nồng hậu của Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Xín Lả Vông Khun Phay Thun - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư - Đô trưởng cảm ơn sự giúp đỡ của Hà Tĩnh trong đào tạo tiếng Việt cho con em Thủ đô Viêng Chăn, đồng thời biểu thị sự thống nhất cao trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biêt là lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và quốc phòng - an ninh tương xứng với truyền thống quan hệ tình sâu, nghĩa nặng của hai nước Việt - Lào anh em.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast