Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, không để dịch bệnh xâm nhập

(Baohatinh.vn) - Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Vũ Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải lưu ý các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín biên giới, kiên quyết không để dịch xâm nhập vào địa bàn.

Chiều nay (29/4), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo một số đơn vị liên quan kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới và tình hình ngập úng cục bộ tại huyện Vũ Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, không để dịch bệnh xâm nhập

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo một số đơn vị liên quan kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại chốt kiểm soát Hoa Thị, ở xã Thọ Điền.

Vũ Quang có 2 xã biên giới (Thọ Điền, Quang Thọ) với 47 km đường biên tiếp giáp nước bạn Lào. Đây là điều kiện để các đối tượng lợi dụng xâm nhập trái phép, trốn tránh kiểm dịch, cách ly y tế.

Hiện trên địa bàn đã bố trí 3 chốt kiểm soát Covid-19 (chốt kiểm soát Hoa Thị ở xã Thọ Điền, chốt lưu động ở xã Quang Thọ và chốt kiểm soát ở Đồn Biên phòng Hương Quang) do Đồn Biên phòng Hương Quang trực tiếp phụ trách.

Mỗi chốt bố trí 10 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ trực 24/24h. Công tác tuần tra các tuyến biên giới được các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương siết chặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, không để dịch bệnh xâm nhập

Chốt kiểm soát ở xã Thọ Điền.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, huyện Vũ Quang đã kích hoạt 2 khu cách ly tập trung của huyện ở xã Hương Minh và Thọ Điền; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương tập trung kiểm tra, rà soát chặt chẽ số lượng công dân đến và đi trên địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới để ngăn chặn người xâm nhập trái phép vào địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, không để dịch bệnh xâm nhập

Thực tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chốt kiểm soát Hoa Thị ở xã Thọ Điền, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải lưu ý các lực lượng chức năng gồm: biên phòng, công an, y tế và chính quyền địa phương tập trung 24/24h cho công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn nhập cảnh trái phép, khép kín biên giới; tiếp tục duy trì, tăng cường lực lượng, đảm bảo quân số cho các chốt trên biên giới làm nhiệm vụ ngăn chặn vượt biên...

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo một số đơn vị liên quan đi kiểm tra tình hình ngập úng cục bộ tại một số địa phương của huyện Vũ Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, không để dịch bệnh xâm nhập

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra khu vực ngập úng đầm Nhà Bù ở thôn Mỹ Ngọc (xã Đức Lĩnh).

Theo báo cáo của địa phương, mưa lớn kéo dài từ đêm 28 đến sáng 29/4 đã khiến hơn 210 ha lúa của người dân bị ngập nước, đổ ngã. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở các xã: Quang Thọ (20 ha), Đức Lĩnh (50 ha), Đức Bồng (80 ha). Mưa lớn cũng đã khiến một số điểm trên địa bàn bị ngập úng, sạt lở.

Hiện, công tác tiêu úng đang được các địa phương gấp rút triển khai nhưng gặp khó khăn do tình trạng bồi lấp, tắc nghẽn một số điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, không để dịch bệnh xâm nhập

Nhiều vùng bị ngập úng thiệt hại về lúa và hoa màu và một số điểm giao thông bị chia cắt.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chia sẻ với bà con nông dân Vũ Quang về những thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn, huy động Nhân dân ra đồng khơi thông dòng chảy, dựng lại lúa bị ngã đổ, hạn chế thiệt hại tối đa diện tích lúa, hoa màu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, không để dịch bệnh xâm nhập

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tại điểm tiêu nước kém, gây ngập úng cho 3 xã Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Hương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng đề nghị huyện Vũ Quang chủ động phối hợp với sở ngành liên quan kiểm tra, khảo sát những điểm tắc dòng chảy, gây ngập úng cục bộ và đề xuất, tham mưu phương án xử lý. Mục tiêu quan trong nhất là đảm bảo ổn định, hạn chế tối đa những thiệt hại cho người dân khi mưa lũ.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast