Cảnh báo nắng nóng tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vùng áp thấp nóng phía tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Ngày 28-29/3, khu vực Tây Bắc và vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Cao điểm nắng nóng tập trung tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và vùng núi khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Ngày 28/3, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Từ ngày 30/3, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Hà Nội trong các ngày 31/3 và 1/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C.

Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2021 tại miền Bắc.

Cảnh báo nắng nóng tại Hà Tĩnh

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast