Cử tri Can Lộc đề xuất chính sách hỗ trợ cho các xã, thị trấn sau sáp nhập

(Baohatinh.vn) - Cần có chính sách hỗ trợ cho các địa phương sau sáp nhập, giải quyết kịp thời các dự án tồn đọng là những vấn đề cử tri 8 xã, thị vùng giữa và hạ Can Lộc đề xuất với đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Cử tri Can Lộc đề xuất chính sách hỗ trợ cho các xã, thị trấn sau sáp nhập

Sáng nay (12/6), tại xã Khánh Vĩnh Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Can Lộc tiếp xúc cử tri 8 xã, thị trấn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Khánh Vĩnh Yên đã đề xuất những ý kiến xung quanh vấn đề sau sáp nhập xã. Đó là những khó khăn về cơ sở hạ tầng, giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng, cơ sở vật chất trường lớp, nợ tồn đọng của các xã sau sáp nhập lớn, cần được sự hỗ trợ của cấp trên.

Cử tri cũng đề xuất tỉnh cần quan tâm đến vấn đề chi thường xuyên, tạo điều kiện cho các xã sáp nhập được hưởng 100% tiền đấu giá đất, đồng thời đề nghị tỉnh, huyện kip thời có phương án thanh lý cơ sở vật chất ở công sở cũ để lấy nguồn kinh phí xây dựng, củng cố cơ sở mới.

Cử tri Can Lộc đề xuất chính sách hỗ trợ cho các xã, thị trấn sau sáp nhập

Cử tri Nguyễn Văn Hùng, xã Khánh Vĩnh Yên: Sau sáp nhập, hạ tầng giao thông kết nối giữa các xã cũ đang còn bất cập, hệ thống kênh mương chưa đảm bảo việc tưới tiêu để phục vụ sản xuất, đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ nguồn lực, đầu tư củng cố hạ tầng giao thông cho các xã sau sáp nhập.

Cử tri ở các xã vùng giữa và vùng hạ Can Lộc cũng quan tâm, đề xuất đến các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hướng dẫn cấp đất vườn, quy định giá đất vườn, vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân, chế độ chính sách người có công...

Cử tri Can Lộc đề xuất chính sách hỗ trợ cho các xã, thị trấn sau sáp nhập

Cử tri Trần Sỹ Lộc, xã Khánh Vĩnh Yên: Đề nghị cấp nước sản xuất kịp thời tạo điều kiện cho Nhân dân sản xuất; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát chất lượng, giá cả vật tư nông nghiệp, giống, thuốc bảo vệ thực vật.

Cử tri ở các xã Thuần Thiện, Thiên Lộc, Vượng Lộc, Tùng Lộc bày tỏ mong muốn tỉnh có các quyết sách kịp thời tạo điều kiện tháo gỡ các vướng mắc từ các dự án lớn trên địa bàn, tạo điều kiện thay đổi diện mạo của địa phương.

Cử tri Can Lộc đề xuất chính sách hỗ trợ cho các xã, thị trấn sau sáp nhập

Cử tri Trần Đình Bình, xã Thiên Lộc: Trên địa bàn hiện có một số dự án lớn nhưng không phát huy hiệu quả. Đề nghị tỉnh quan tâm kiểm tra, đánh giá hiện trạng để có biện pháp tháo gỡ.

Cử tri thị trấn Nghèn đề xuất, ngay sau khi sáp nhập, thị trấn đang hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị loại 4. Vì vậy đề xuất tỉnh quan tâm đến chính sách đặc thù hỗ trợ cho thị trấn.

Cử tri các xã mới sáp nhập cũng cho rằng, hiện việc thực hiện thủ tục hành chính tại một số lĩnh vực còn một số vướng mắc do chứng minh nhân dân, hộ khẩu vẫn còn mang tên xã cũ. Vì vậy, cần có sự thống nhất từ trên xuống để đảm bảo thuận tiện cho người dân.

Cử tri Can Lộc đề xuất chính sách hỗ trợ cho các xã, thị trấn sau sáp nhập

Cử tri Phạm Tiến Cường, thị trấn Nghèn: Đề nghị tỉnh quan tâm đến việc xây dựng đô thị, khối phố văn minh

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, các ý kiến phát biểu thẳng thắn, của cử tri Can Lộc.

Cử tri Can Lộc đề xuất chính sách hỗ trợ cho các xã, thị trấn sau sáp nhập

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị chính quyền địa phương và các ngành liên quan cần khẩn trương tập trung làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm để kịp thời trả lời cho bà con.

Đối với những kiến nghị, đề xuất cụ thể của cử tri trên lĩnh vực đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi, các chính sách sau sáp nhập xã, thị trấn…, giao tổ thư ký tổng hợp đầy đủ để trình lên Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast