Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hầu hết các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu buổi học trực tiếp đầu tiên trong năm học mới 2021 - 2022. Các phương án phòng dịch được triển khai bài bản, chặt chẽ ngay từ cổng trường.

Sáng nay (15/9), 12/13 huyện, thị, thành phố đã đón học sinh từ bậc tiểu học đến THPT trở lại trường (bậc mầm non chưa tổ chức dạy học).

Hiện nay, chỉ còn huyện Hương Khê đang tiếp tục duy trì hình thức học trực tuyến và sẽ triển khai học trực tiếp từ ngày 20/9. Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên) chưa thực hiện dạy học trực tiếp.

Theo phương án đã được lựa chọn, tất cả các trường học tổ chức dạy học trực tiếp 2 ca (sáng, chiều); giữ nguyên số học sinh/lớp, mỗi tuần học 5 buổi đối với tiểu học, 6 buổi đối với THCS và THPT, mỗi buổi không quá 4 tiết.

* Tại thị xã Kỳ Anh, trong ngày hôm nay, hơn 19.300 học sinh của 20 trường tiểu học và THCS, 2 trường THPT và 1 trường đào tạo nghề có hệ giáo dục thường xuyên trên địa bàn tới trường tham gia học trực tiếp.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Tại Trường THCS Sông Trí (phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh), học sinh trước khi vào trường được giáo viên kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu rửa tay sát khuẩn tại khu vực cổng chính.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Học sinh tham gia trực nhật ở khu vực lớp và sân trường trước giờ vào học.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Điểm rửa tay sát khuẩn được bố trí trong và ngoài lớp học.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Sỹ số học sinh thị xã Kỳ Anh trong ngày đầu tới trường học trực tiếp đạt gần 100%.

* Gần 18.000 học sinh các bậc học Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn huyện Can Lộc trở lại trường sau thời gian ở nhà học trực tuyến. Can Lộc có 19 trường tiểu học, 15 trường THCS và 4 trường THPT.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

751 học sinh Trường Tiểu học Hà Tông Mục (Tùng Lộc, Can Lộc) trở lại trường học trực tiếp; các khối 1, 4, 5 học buổi sáng và khối 2,3 học buổi chiều. Lực lượng y tế đã có mặt từ sớm cùng với các giáo viên hướng dẫn, phân luồng đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Các em học sinh lớp 1 được giáo viên hướng dẫn xếp hàng vào lớp.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Học sinh sát khuẩn rửa tay trước khi vào lớp

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Theo thông báo trước, tất cả các em đều không quên mang theo nước uống khi đến trường

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Giáo viên hướng dẫn các em tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong suốt buổi học để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình học tập tại trường.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Thầy và trò cùng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

* Tại địa bàn huyện Đức Thọ, hơn 16.000 học sinh từ bậc tiểu học cho đến THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn tới trường để tham gia học trực tiếp sau một thời gian phải học online do dịch bệnh COVID-19.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Để đảm bảo công tác phòng dịch, các trường học trên địa bàn huyện Đức Thọ đã thực hiện nghiêm quy định 5K. Trước khi vào cổng trường các em được cán bộ y tế học đường kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đặc biệt trong quá trình ngồi học các em buộc phải đeo khẩu trang và ngồi giãn cách đúng quy định. Trong ảnh: Các em học sinh Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ hướng dẫn các em học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trước khi vào lớp.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Đức Thọ) kiểm tra thân nhiệt các học sinh trước khi vào lớp...

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai rửa tay, sát khuẩn trước khi vào lớp học.

* Tại Lộc Hà, trong ngày đầu tiên đến trường của năm học mới 2021-2022, toàn huyện có 13.523 học sinh, trong đó có 8.019 em học sinh bậc tiểu học, 5.504 em bậc THCS; riêng học sinh đầu cấp có 2.985 em, trong đó lớp 1 có 1.618 em và lớp 6 có 1.376 em.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Để đảm bảo thực hiện dạy và học trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, 12 trường tiểu học và 7 trường THCS trên địa bàn đã quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo phòng dịch của các cơ quan có thẩm quyền, các văn bản hướng dẫn liên ngành Giáo dục - Y tế; tổ chức học lệch giờ và thực hiện đồng bộ các biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, nhân viên... (Trong ảnh: Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Thạch Châu).

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Các trường học đều được sửa sang cơ sở vật chất, chỉnh trang trường lớp trước khi tổ chức học trực tiếp. Tất cả các trường học trước đây sử dụng làm các cơ sở cách ly tập trung đã được dọn dẹp sạch sẽ, phun hóa chất khử trùng. Khi đến trường, tất cả phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, bố trí khu vực rửa tay khử khuẩn và đo thân nhiệt... (ảnh chụp tại Trường THCS Mỹ Châu).

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Các em học sinh lớp 6B ở Trường THCS Mỹ Châu nghe thầy, cô giáo nhắc nhở về các vấn đề liên quan đến phòng dịch và học tập để sớm đi vào nền nếp, ổn định ngay từ những tiết học đầu tiên.

* Hơn 23.000 học sinh của tất cả các trường tiểu học, THCS và 3 trường THPT trên địa bàn huyện Kỳ Anh cũng háo hức tới trường trong ngày đầu tiên học trực tiếp của năm học mới.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Trường THPT Kỳ Lâm trang bị máy đo thân nhiệt tự động, đặt trước cổng trường.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Cùng với chỉ đạo các trường học chuẩn bị kỹ lưỡng công tác phòng, chống dịch trước khi đón học sinh trở lại trường, UBND huyện Kỳ Anh yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, trạm y tế các xã tiếp tục phối hợp với các trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch, bệnh COVID-19, sẵn sàng các phương án để xử lý khi có các tình huống dịch bệnh phát sinh.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Buổi học đầu tiên đã bắt đầu một cách nền nếp, nghiêm túc trong từng lớp học ở huyện Kỳ Anh.

* Tại TP Hà Tĩnh, ngày 15/9, gần 20.200 học sinh các cấp học từ tiểu học đến THPT đến trường tham gia học trực tiếp. Toàn thành phố có 15 trường tiểu học, 9 trường THCS và 3 trường THPT công lập, 3 trường phổ thông liên cấp tư thục trực thuộc Sở GD-ĐT quản lý.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, việc đón học sinh được chia theo từng khung giờ. Riêng lớp 1, nhà trường bố trí các cô giáo chủ nhiệm đón học sinh cách cổng trường tầm 20m, không để phụ huynh vào trường. Nhà trường thường xuyên thông báo để phụ huynh không tập trung trước cổng trường.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào Trường Tiểu học Nam Hà

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Tại Trường Tiểu học Nam Hà, học sinh được phân luồng theo khối. Học sinh lớp 1,2 vào trường theo cổng chính; học sinh lớp 3,4,5 vào trường theo cổng phụ và được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào lớp học.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Mặc dù trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh, trường vẫn tổ chức đón học sinh lớp 1 đầy đủ, nghiêm túc.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Lực lượng đoàn viên thanh niên phường Văn Yên hỗ trợ đo thân nhiệt, đón trẻ trở lại trường tại Trường Tiểu học Văn Yên.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Tại Trường THPT Phan Đình Phùng, giáo viên chủ nhiệm tiến hành đo thân nhiệt tại cửa lớp và kiểm soát chặt chẽ hơn công tác phòng dịch đối với từng học sinh.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Trường cũng bố trí biển chỉ dẫn quy trình đến trường mùa dịch để học sinh được nắm bắt và thực hiện.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Hiện nay, trường thực hiện dạy học trực tiếp 2 ca (sáng, chiều) theo hình thức phân ca, phân luồng đầu vào - đầu ra và đảm bảo bố trí phòng học giãn cách tối đa.

* Tại địa bàn huyện Hương Sơn, 11.545 học sinh với 808 lớp, 43 trường từ bậc học tiểu học đến THPT đã đến trường học trực tiếp.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Trường Tiểu học Sơn Trường đã bố trí học sinh đến trường (chia học 2 ca, sáng lớp: 1,2,3; chiều: lớp 4,5). Năm học 2021-2022, trường có 12 lớp, 375 học sinh.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Trường đo thân nhiệt cho học sinh ngay trước cổng trường.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Khu vực rửa tay, sát khuẩn ở Trường Tiểu học Sơn Trường.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Năm học 2021, Trường THCS Sơn Kim 1 có 18 lớp, 600 học sinh. Thực hiện dạy, học trong tình hình mới, Trường THCS Sơn Kim 1 bố trí học 2 ca (ca sáng khối 6-9; ca chiều khối 7-8).

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Học sinh Trường THCS Sơn Kim 1 xếp hàng đo thân nhiệt...

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

...và rửa tay sát khuẩn từ cổng trường.

* Toàn bộ 13 trường học (ở 3 cấp học: Tiểu học, THCS và THPT) với hơn 7.300 học sinh của TX Hồng Lĩnh đã lên kế hoạch và triển khai dạy học trực tiếp 2 ca (sáng, chiều).

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Học sinh Trường Tiểu học Bắc Hồng xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào trường.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Các trường học trên địa bàn đều phân luồng học sinh vào trường theo từng khối, lớp.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Học sinh Trường Tiểu học Bắc Hồng được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn trước khi vào giờ học.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Giờ học đầu tiên trong ngày trở lại trường của học sinh Trường THCS Nam Hồng.

* Tại huyện Cẩm Xuyên, hơn 30.000/32.000 học sinh của 68/70 trường học từ bậc tiểu học cho đến THPT đến trường trong ngày hôm nay để tham gia học trực tiếp. Hiện nay, có 3 điểm trường (2 trường và 1 phân hiệu) đang trong vùng thực hiện Chỉ thị 16/CT - TTg chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp, bao gồm: Trường THPT Hà Huy Tập, Trường Tiểu học Cẩm Sơn và phân hiệu Trường THCS Sơn Hà.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Tại Trường THPT Cẩm Bình, trong sáng nay, học sinh khối lớp 10 và lớp 12 với tổng 933 em đã đến trường tham gia học trực tiếp. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, nhà trường bố trí đội xung kích tình nguyện tại cổng để phân luồng học sinh, đảm bảo nền nếp và thực hiện giãn cách theo quy định phòng chống dịch.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Tại Trường Tiểu học Cẩm Thành, để đón học sinh khối lớp 1 trong ngày đầu đến lớp, nhà trường đã bố trí điểm đón các em ngay tại cổng vào.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Sau khi học sinh lớp 1 được giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận, các em được các anh chị lớp trên hướng dẫn để về vị trí lớp.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Trường Tiểu học Cẩm Thành cũng bố trí cán bộ giáo viên vệ sinh sát khuẩn cho học sinh ngay cổng vào để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Tại các lớp học, Trường Tiểu học Cẩm Thành quán triệt học sinh nghiêm túc đeo khẩu trang (Trong ảnh: Giờ học đầu tiên của các bạn học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học Cẩm Thành).

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Để đảm bảo thực hiện dạy và học trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hiện nay, các trường học trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên tổ chức tổ chức học lệch giờ, quán triệt học sinh nghiêm túc đeo khẩu trang theo các văn bản hướng dẫn liên ngành Giáo dục - Y tế. Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Đại Thành nghiêm túc đeo khẩu trang trong giờ học.

* Tại huyện Thạch Hà, gần 26.000 học sinh của 43 trường Tiểu học, THCS và THPT tham dự học trực tiếp tại trường, trong đó: bậc Tiểu học hơn 13.300 em, THCS gần 9.000 em, THPT có 3.500 em, Trung tâm GDNN - GDTX gần 200 em.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh trở lại trường, công tác phòng dịch được 42 trường học trên địa bàn huyện Thạch Hà đặt lên hàng đầu. Trong ảnh: Các em học sinh Trường THCS Nguyễn Hoành Từ được đo thân nhiệt ngay trước cổng trường...

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

... và rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học theo đúng quy định.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Biển hướng dẫn học sinh vào lớp đảm bảo khoảng cách phòng dịch.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Giáo viên và học sinh cùng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

100% học sinh đều đeo khẩu trang đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

Việc tổ chức dạy học trực tiếp được thực hiện theo 2 ca (sáng, chiều); giữ nguyên số học sinh trong lớp. Mỗi tuần học 5 buổi đối với cấp tiểu học, 6 buổi đối với các cấp học khác; mỗi buổi học không quá 4 tiết. (Ảnh chụp tại Trường Tiểu học & THCS Thạch Hội).

* Tại huyện Vũ Quang, gần 5.400 học sinh tham dự học trực tiếp vào ngày hôm nay.

Ngày đến trường đầu tiên trong năm học mới tại Hà Tĩnh

5.389 em học sinh trên địa bàn Vũ Quang tham dự học trực tiếp tại trường; trong đó, bậc tiểu học 2.724 em, THCS là 1.729 em và THPT có 870 em, Trung tâm GDNN-GDTX 66 em. (Ảnh chụp tại Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang).

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast