Xét xử lưu động 2 vụ án trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/9, tại trụ sở UBND xã Sơn Hòa, TAND huyện Hương Sơn tổ chức xét xử lưu động các vụ án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 7h ngày 6/7/2014, Hà Thị Thủy (SN1986, trú tại thôn Giếng Thị - xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn) đã dắt trộm 1 con bò, 2 con bê của anh Nguyễn Anh Đức (thôn Thanh Uyên, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn) bán lấy tiền tiêu xài.

Xét xử lưu động 2 vụ án trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ảnh 1
TAND huyện Hương Sơn đã tuyên phạt bị cáo 17 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Khi đưa tang vật đi tiêu thụ, Hà Thị Thủy bị người dân phát hiện và báo cơ quan Công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, Thủy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. TAND huyện Hương Sơn đã tuyên phạt bị cáo 17 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Cũng trong buổi sáng, TAND huyện Hương Sơn cũng đã tiến hành xét xử tên Hồ Tiến Dương (SN 1988, trú tại thôn Mai Hà, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) với tộ danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9h ngày 28/4/2014, Dương đi nhờ xe của anh Sỹ (trú tại xã Sơn Lễ, Hương Sơn) từ đường Hồ Chí Minh lên thị trấn Phố Châu.

Xét xử lưu động 2 vụ án trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ảnh 2
Tại cơ quan Công an, Hồ Tiến Dương khai nhận, với thủ đoạn trên Dương đã thực hiện thành công 3 vụ, chiếm đoạt 3 chiếc điện thoại di động.

Khi đến Trung tâm thương mại thị trấn Phố Châu, Dương giả vờ mượn điện thoại của anh Sỹ để gọi cho người nhà. Nhân lúc anh Sỹ không để ý, Dương đã cầm điện thoại trốn ra cổng sau đi mất. Sau đó, Hồ Tiến Dương bán chiếc điện thoại với giá 650 ngàn đồng để tiêu xài.

Tại cơ quan Công an, Hồ Tiến Dương khai nhận, với thủ đoạn trên Dương đã thực hiện thành công 3 vụ, chiếm đoạt 3 chiếc điện thoại di động.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 22 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast