Lời hứa của tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tân Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, đáp ứng yêu cầu và mong muốn nhân dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn chính là mục tiêu phấn đấu

Trưa nay (4/12), ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố Hà Nội, tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung người vừa được HĐND thành phố Hà Nội nhất trí cao bầu vào chức Chủ tịch thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 đã có cuộc gặp mặt thân mật phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương Hà Nội.

Lời hứa của tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ảnh 1

Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội gặp mặt báo chí.

Tại cuộc gặp, tân Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đại biểu HĐND vì sự tin tưởng, tín nhiệm dành cho cá nhân ông.

Ông Chung hứa với trọng trách là người đứng đầu UBND thành phố sẽ trân trọng kế thừa các thế hệ tiền nhiệm. Dốc sức cùng tập thể TP phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, ủng hộ của nhân dân vào công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô. Xây dựng sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm trong công việc. Phát huy tốt nhất trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân. Nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, đổi mới toàn diện công tác, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, chương trình hoạt động của UBND thành phố.

Tân Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, đáp ứng yêu cầu và mong muốn nhân dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn chính là mục tiêu phấn đấu của lãnh đạo UBND thành phố và cá nhân ông.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, để đạt mục tiêu này cá nhân ông nhận rõ nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là phát huy mạnh mẽ những thành tựu, kết quả đã làm được, nghiêm túc khắc phục hạn chế, yếu kém, bất cập. Tập trung cao nhất mọi nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội của kế hoạch 5 năm giai đoạn 20111-2015, đặc biệt là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16 đề ra.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast