ĐT Việt Nam phải đá thêm ít nhất 10 trận ở vòng loại World Cup

Với việc giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, ĐT Việt Nam phải đá thêm ít nhất 10 trận nữa.

ĐT Việt Nam phải đá thêm ít nhất 10 trận ở vòng loại World Cup

Theo điều lệ, 12 đội giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ được bốc thăm chia thành 2 bảng để thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về. Với việc mỗi bảng có 6 đội nên ĐT Việt Nam phải đá ít nhất thêm 10 trận nữa.

Còn nếu đứng ở vị trí thứ ba chung cuộc của bảng đấu, đoàn quân của ông Park Hang Seo sẽ tiến vào vòng loại thứ tư với thể thức đá play-off với đội chính khu vực châu Á và sau đó là một đội ngoài châu lục để tranh suất vớt dự World Cup 2022.

ĐT Việt Nam phải đá thêm ít nhất 10 trận ở vòng loại World Cup

Theo lịch thi đấu được AFC đưa ra trước đây, các trận đấu của vòng loại thứ ba bắt đầu vào tháng Chín tới. Nhưng với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện tại, và không có dấu hiệu “hạ nhiệt” trong thời gian tới thì nguy cơ đá sân khách – sân nhà là khó thực hiện.

Ngay sau khi xác định 12 đội đi tiếp, AFC đã tiến hành phân loại hạt giống, dựa trên thứ hạng trên BXH FIFA tháng 5/2021. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 gồm có Nhật Bản, Iran. Nhóm thứ 2 có Hàn Quốc, Australia. Nhóm thứ 3 có Saudi Arabia và Iraq. Nhóm thứ 4 có UAE và Trung Quốc. Nhóm thứ 5 gồm Syria và Oman. Và nhóm còn lại có Việt Nam và Lebanon.

Lịch thi đấu vòng loại thứ ba

ĐT Việt Nam phải đá thêm ít nhất 10 trận ở vòng loại World Cup
Tin liên quan:
Theo Bongdaplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast