Hà Tĩnh trao 21 giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

(Baohatinh.vn) - 21 tập thể, cá nhân, tác giả, nhóm tác giả đã được Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao giải thưởng về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh đợt II giai đoạn 2018 - 2020.

Hà Tĩnh trao 21 giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

Chiều 18/5, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh đợt 2, giai đoạn 2018 - 2020; sơ kết đợt 1 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Cùng dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải.

21 tập thể, cá nhân được khen thưởng

Báo cáo tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sáng tác đã phát động rộng rãi trong đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia hoạt động sáng tác; tuyên truyền, cổ vũ, động viên hội viên và những người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí tích cực sáng tác, quảng bá về người tốt, việc tốt gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, địa bàn.

Hà Tĩnh trao 21 giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh báo cáo kết quả giải thưởng

Vòng chung khảo cuộc thi, hội đồng đã tiến hành xét chọn ở lĩnh vực văn học nghệ thuật 15 tác phẩm các thể loại và 2 đầu sách (chọn 10 tác phẩm vào xét chung khảo cấp tỉnh); 123 tác phẩm lĩnh vực báo chí (chọn 10 tác phẩm vào xét chọn ở vòng chung khảo cấp tỉnh); Sở VH-TT&DL chọn 1 tập thể tiêu biểu trong hoạt động biểu diễn, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật, đề xuất hội đồng chung khảo xem xét.

Kết quả chung khảo, có 15 tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả được công nhận giải thưởng, bao gồm: 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C, 6 giải khuyến khích; 4 tập thể và 2 cá nhân được khen thưởng. Trong đó, Báo Hà Tĩnh vinh dự đạt giải tập thể và 1 giải A cá nhân.

Hà Tĩnh trao 21 giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

Tiến sỹ Đặng Duy Báu - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Đọc về Bác, càng thấm thía Bác dạy rất nhiều điều, nhưng có 2 vấn đề lớn mỗi chúng ta cần lưu tâm đó là: Đoàn kết, nói và làm. Bác Hồ - một con người vĩ đại nhưng luôn sống trong khuôn phép, kỷ luật. Bác chính là nguồn "tài nguyên" vô tận để mỗi người có thể khai thác thông qua các tác phẩm và hơn cả là để học tập và làm theo Người trong tất cả mọi khía cạnh, lĩnh vực của cuộc sống.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tham gia xét giải thưởng cơ bản đáp ứng các tiêu chí và quy định. Các tác phẩm có tính phát hiện, sáng tạo, đạt chất lượng khá cao về nội dung và nghệ thuật; góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước; quảng bá hình ảnh của tỉnh Hà Tĩnh với bạn bè trong nước.

Hà Tĩnh trao 21 giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

Chị Nguyễn Thị Hồng, cán bộ Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị trấn Vũ Quang (Vũ Quang) - người đạt giải nhất tuần cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”: Cuộc thi thực sự là cơ hội để bản thân tôi được tìm hiểu, nghiên cứu sâu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng bằng một hình thức rất mới lạ, hấp dẫn.

Đối với cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”, sau 7 tuần diễn ra, Hà Tĩnh là một trong 10 tỉnh có số người tham gia đông nhất; có 7/7 tuần có người đạt giải, 19 người đã giành được 28 giải. Trong đó, có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 13 giải ba và 11 giải khuyến khích. Một số đơn vị có số người dự thi cao như: TP Hà Tĩnh, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh...

Phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề học tập và làm theo Bác giai đoạn 2020 - 2025

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt giải, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ đã có nhiều nỗ lực và thành tích trong đẩy mạnh sáng tác, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm thuộc nhiều loại hình về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hà Tĩnh trao 21 giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên hội viên và Nhân dân tích cực sáng tạo để có nhiều tác phẩm tốt, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, tác động tích cực đến đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong đó, chú ý khai thác đặc thù, thế mạnh của từng loại hình để thể hiện thành công hơn nữa chủ đề học tập và làm theo Bác; thực sự quan tâm đầu tư những tác phẩm có dấu ấn, được ghi nhận, đánh giá cao ở Trung ương.

Đồng thời, tiếp tục thông qua hoạt động sáng tác, quảng bá làm cho công chúng hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn về thân thế, cuộc đời và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dành sự quan tâm, theo dõi nhiều hơn các tác phẩm về chủ đề này, từ đó làm chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm và hành động, góp phần nâng cao lòng tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới các cán bộ, đảng viên, Nhân dân tiếp tục tham gia cuộc thi trực tuyến trên mạng xã hội VCNET tìm hiểu về truyền thống 90 năm của ngành, do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động với số lượng nhiều hơn, đông hơn và giành giải cao hơn.

Thay mặt Ban Chỉ đạo sáng tác cấp tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đã phát động đợt sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020 - 2025.

Hà Tĩnh trao 21 giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trao tặng bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quảng bá tác phẩm viết về chủ đề học và làm theo Bác...

Hà Tĩnh trao 21 giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

...và trao 2 giải A cho tác giả Thu Hà (Báo Hà Tĩnh) và tập thể Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh...

Hà Tĩnh trao 21 giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

...khen thưởng 5 tập thể Ban Tuyên giáo cấp huyện gồm: Can Lộc, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, TP Hà Tĩnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có thành tích trong tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về ngành Tuyên giáo.

Hà Tĩnh trao 21 giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Minh Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phan Trung Hiếu trao giải B cho các nhóm tác giả.

Hà Tĩnh trao 21 giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải trao giải C...

Hà Tĩnh trao 21 giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

...và giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Hà Tĩnh trao 21 giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho 19 cá nhân có thành tích trong tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về ngành Tuyên giáo.

Ban Tổ chức đã trao giải cho 4 tập thể, 2 cá nhân gồm: Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh; TS Đặng Duy Báu, NSƯT Đặng Duy Hải - Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong quảng bá các tác phẩm viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trao 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 6 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có thành tích trong sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tác phẩm báo điện tử “Tôi đang thực hành “đời sống mới” như lời Bác Hồ dặn” của tác giả Thu Hà (Báo Hà Tĩnh) và tác phẩm kịch hát dân ca: “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh xuất sắc đạt giả A cuộc thi.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khen thưởng 5 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast