Lữ đoàn Thông tin 80 và hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”

(Baohatinh.vn) - Từ 16-28/12, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 đã tổ chức đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận và thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” năm 2019 tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Lữ đoàn Thông tin 80 và hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”

Thượng tá Trần Xuân Toàn – Phó Chính ủy thay mặt chỉ huy Lữ đoàn và lãnh đạo Viettel Hà Tĩnh tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, quân nhân xuất ngũ khó khăn, thương bệnh binh.

Trong thời gian thực hiện chương trình, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức 7 buổi tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh và qua giao lưu văn hóa văn nghệ.

Lữ đoàn Thông tin 80 và hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”
Lữ đoàn Thông tin 80 và hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”
Lữ đoàn Thông tin 80 và hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”

Tổ chức khám bệnh, chăm sóc sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân.

Phối hợp với Viettel Hà Tĩnh tặng quà cho 30 gia đình chính sách, người nghèo với số tiền 15 triệu đồng; tổ chức khám bệnh và tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người là gia đình chính sách, người nghèo, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 60 triệu đồng.

Lữ đoàn Thông tin 80 và hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”
Lữ đoàn Thông tin 80 và hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”

Cán bộ, chiến sỹ vệ sinh sân vườn cho các hộ gia đình chính sách, neo đơn và dọn vệ sinh đường giao thông nông thôn, các khu vực công cộng.

Lữ đoàn cũng sửa chữa, xây dựng mới khoảng 4,5 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, phát quang vệ sinh khoảng 6 km kênh mương nội đồng, đường liên thôn, liên xã; giúp 21 gia đình chính sách, hộ nghèo vệ sinh nhà cửa, cải tạo vườn tạp.

Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” năm 2019 của Lữ đoàn Thông tin 80 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm thiết thực, an toàn, có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ với người dân; sẻ chia, chung tay giúp đỡ địa phương nghèo, người nghèo, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần làm lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast