“Quá tải” dịch vụ sửa chữa thiết bị điện ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mới vào đợt nắng nóng đầu mùa nhưng các tiệm sửa chữa quạt, máy bơm nước, nồi cơm điện... ở Hà Tĩnh hoạt động hết công suất vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu của người dân.

“Quá tải” dịch vụ sửa chữa thiết bị điện ở Hà Tĩnh

8h sáng, đường Nguyễn Chí Thanh - con phố chuyên doanh thiết bị điện tử của TP Hà Tĩnh đã bắt đầu nhộn nhịp. Đa số khách hàng đến để sửa chữa, bảo trì các thiết bị như: quạt mát, quạt điều hòa, nồi cơm điện, máy bơm nước…

“Quá tải” dịch vụ sửa chữa thiết bị điện ở Hà Tĩnh

Bác Đinh Hữu Quang (tổ 6, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Sau một mùa đông không sử dụng, quạt điện mang ra thì bị hỏng bo mạch nên không điều khiển được. Tôi đã mang đến mấy cửa hiệu gần nhà nhưng bị từ chối vì thời điểm này đông khách quá. May mà đến đây cửa hàng vẫn nhận nhưng phải chờ mấy ngày mới lấy được”.

“Quá tải” dịch vụ sửa chữa thiết bị điện ở Hà Tĩnh

Tại cửa hàng sửa chữa điện tổng hợp Thắng Tâm (số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh), quạt điện, nồi cơm điện, máy bơm nước… được bày la liệt quanh cửa hàng. Tốp thợ thì đang tất bật với công việc tháo, lắp, sửa chữa…

“Quá tải” dịch vụ sửa chữa thiết bị điện ở Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Văn Thái – thợ sửa chữa điện tổng hợp Thắng Tâm cho biết: “Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tiếp nhận sửa chữa từ 20 – 30 đồ gia dụng, chủ yếu là quạt, nồi cơm điện, máy bơm nước. Năm nay, do dịch Covid-19, thiết bị điện ít được sử dụng nên hư hỏng nhiều hơn. Vì vậy, người mang đi sửa cũng đông hơn”.

“Quá tải” dịch vụ sửa chữa thiết bị điện ở Hà Tĩnh

“Quạt làm mát, máy bơm nước… sau một mùa đông không sử dụng sẽ bị khô dầu nên nhiều người mang đi bảo trì. Thời điểm này, nhà nào cũng dùng điện với công suất lớn. Do vậy, dòng điện chập chờn và yếu dẫn đến các thiết bị điện bị hư hỏng là chuyện thường” – anh Bùi Quốc Hoàn - chủ Đại lý kinh doanh điện tổng hợp Quốc Hoàn (số 45, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh) cho hay.

“Quá tải” dịch vụ sửa chữa thiết bị điện ở Hà Tĩnh

Mặc dù nhu cầu thị trường tăng cao nhưng không vì thế mà các cửa hàng nâng giá sửa chữa. Với các dịch vụ đơn giản như: thay cánh quạt diện, mức giá dao động từ 20.000 – 50.000 đồng; thay bơm quạt hơi nước, mức giá dao động từ 100.000 – 150.000 đồng; thay công tắc nồi cơm điện, sửa rơ le nhiệt, mức giá dao động từ 50.000 – 100.000 đồng tùy loại…

“Quá tải” dịch vụ sửa chữa thiết bị điện ở Hà Tĩnh

“Sửa chữa để giữ khách, giữ mối làm ăn chứ lợi dụng lúc nhu cầu tăng cao để nâng giá thì lâu dần sẽ mất lòng tin, mất khách. Với những thiết bị điện mua tại cửa hàng, hầu như chúng tôi sửa theo chế độ bảo hành cho khách mà không thu tiền” – chủ Trung tâm thiết bị điện Hoa Xuân (đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh) cho hay.

“Quá tải” dịch vụ sửa chữa thiết bị điện ở Hà Tĩnh

Dù giá cả các dịch vụ không biến động nhưng đây vẫn là “mùa làm ăn” của cánh thợ sửa chữa thiết bị điện. Vào tháng nắng nóng, thu nhập từ nghề này cao gấp 3 lần so với ngày thường. Với thợ có tay nghề cao, họ được ông chủ trả với mức lương 500.000 - 700.000đ/ngày.

“Quá tải” dịch vụ sửa chữa thiết bị điện ở Hà Tĩnh

Theo chia sẻ của những người trong nghề, với dịch vụ sửa chữa thiết bị điện, khách hàng nên tham khảo giá ở những tiệm sửa chữa lớn và có uy tín để tránh tình trạng bị “chặt chém” về giá cả, bị lấy cắp bộ phận hay thay hàng kém chất lượng.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast