Bình tĩnh, tin tưởng vào các cơ quan chuyên môn trong xử lý sự cố cá chết

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (30/4), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đã vào làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về tình hình tôm cá chết tại thị xã Kỳ Anh trong thời gian vừa qua.

Tiếp và làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng – Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

binh tinh tin tuong vao cac co quan chuyen mon trong xu ly su co ca chet

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định: Việc tôm cá chết tại vùng biển một số tỉnh miền Trung trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế và gây tâm lý hoang mang cho ngư dân. Ngay khi xẩy ra sự việc, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và các tỉnh trong vùng bị ảnh hưởng, trong đó có Hà Tĩnh đã tập trung vào cuộc để tìm ra nguyên nhân, khắc phục hậu quả, hỗ trợ giúp ngư dân sớm ổn định cuộc sống.

Do đây là sự cố bất thường chưa từng có tiền lệ, xảy ra trên diện rộng, điều kiện máy móc và phương tiện còn hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý nên bước đầu hiệu quả khắc phục chưa như mong đợi. Nhưng người dân cần phải bình tĩnh, phải tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn trong việc xử lý các vấn đề có liên quan. Người dân, nhất là ngư dân các vùng biển bị tác động của hiện tượng này cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh bị kích động, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo gây mất ổn định tình hình...

Để  sớm ổn định tình hình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu: Các bộ, ngành Trung ương cần phải vào cuộc quyết liệt hơn để giúp đỡ, hỗ trợ Hà Tĩnh và các tỉnh khác trong các vấn đề như: hỗ trợ ngư dân và các cơ sở nuôi trồng thủy hải sản ổn định đời sống, sản xuất; tìm ra nguyên nhân và các biện pháp khác phục hậu quả; thông tin các ngư trường đánh bắt an toàn và bao tiêu sản phẩm an toàn được đánh bắt từ các đội tàu xa bờ...

binh tinh tin tuong vao cac co quan chuyen mon trong xu ly su co ca chet

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: Nếu cần có thể thuê tư vấn có uy tín của nước ngoài tìm nguyên nhân cá chết để tăng tính thuyết phục, nâng cao tính phản biện và khách quan hơn

Đặc biệt, các bộ, ngành phải phối hợp để làm rõ nguyên nhân cá chết, nếu cần có thể thuê tư vấn có uy tín của nước ngoài để tăng tính thuyết phục, nâng cao tính phản biện và khách quan hơn. Khi tìm ra nguyên nhân sẽ xử lý nghiêm thủ phạm theo quy định của pháp luật...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ; cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương trong quá trình xử lý các vấn đề liên quan.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung vào cuộc, quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ và đồng hành cùng ngư dân trong mọi vấn đề có liên quan để sớm ổn định tình hình. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Hà Tĩnh đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc nhất định. Vì vậy, đề nghị Chính phủ, các bộ ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để sớm công bố nguyên nhân, có các biện pháp khắc phục hữu hiệu, tiếp tục có các chính sách hỗ trợ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast