Ga tàu vắng khách khi Trung Quốc khuyến khích người dân không về quê ăn Tết

(Baohatinh.vn) - Do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chính phủ Trung Quốc khuyến khích người dân hạn chế di chuyển, kể cả về quê nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Ga tàu vắng khách khi Trung Quốc khuyến khích người dân không về quê ăn Tết

Theo quy luật mọi năm, hôm nay chính là ngày đầu tiên trong đợt cao điểm “xuân vận” – khi hàng trăm triệu người Trung Quốc di chuyển (về quê hoặc đi du lịch) để nghỉ Tết Nguyên đán. Đối lập với mọi năm, khi cứ vào ngày 16/12 âm lịch, không khí tại nhà ga tàu hỏa Bắc Kinh lại bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp thì vào sáng nay (28/1), nơi này khá vắng lặng.

Ga tàu vắng khách khi Trung Quốc khuyến khích người dân không về quê ăn Tết

Một du khách đeo khẩu trang, vác túi đồ nặng trên vai khi bước ra khỏi cổng nhà ga tàu hỏa Bắc Kinh sáng 28/1. Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp, chính phủ kêu gọi người dân “ăn Tết tại chỗ” và tránh đi du lịch trong năm mới.

Ga tàu vắng khách khi Trung Quốc khuyến khích người dân không về quê ăn Tết

Nhiều ghế trống bên trong ga tàu hỏa phía Nam ở Bắc Kinh sáng 28/1/2021. Trong những tuần gần đây, các đợt bùng phát nhỏ và mang tính địa phương đã xuất hiện tại nhiều thành phố ở miền Bắc Trung Quốc, buộc chính quyền phải ra lệnh phong tỏa các đô thị và triển khai chiến dịch xét nghiệm trên diện rộng.

Ga tàu vắng khách khi Trung Quốc khuyến khích người dân không về quê ăn Tết

Kỳ “xuân vận” (hành trình về quê ăn Tết) năm nay của Trung Quốc kéo dài trong 40 ngày từ ngày 28/1 đến ngày 8/3. Giới chức y tế Trung Quốc lo ngại rằng quá trình “xuân vận” có thể làm phức tạp công tác kiểm soát dịch.

Ga tàu vắng khách khi Trung Quốc khuyến khích người dân không về quê ăn Tết

Để phòng, chống dịch Covid-19, các thành phố Trung Quốc cũng đề ra quy định riêng để người dân tổ chức Tết mà không di chuyển. Các nhà chức trách giao thông Trung Quốc đã dự đoán lượng du khách năm nay sẽ giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ga tàu vắng khách khi Trung Quốc khuyến khích người dân không về quê ăn Tết

Tết Nguyên đán năm nay rơi vào ngày 12/2/2021 dương lịch. Hằng năm, đây là thời điểm di chuyển với hàng tỷ chuyến đi lại để về quê hoặc du lịch. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại ga Bắc Kinh.

Ga tàu vắng khách khi Trung Quốc khuyến khích người dân không về quê ăn Tết

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc sáng nay thông báo đã ghi nhận 41 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên con số 89.326 trường hợp với 4.636 trường hợp tử vong. Trong ảnh: Tàu hỏa đỗ tại ga Bắc Kinh trong một bức ảnh chụp từ trên cao.

(Ảnh: AP, China News)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast