Hương Sơn tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

(Baohatinh.vn) - Để làm tốt công tác tuyên truyền Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn và các điều kiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương...

Hương Sơn tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Chiều 8/11, huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; tổng kết Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019 - 2022 và lễ hưởng ứng 76 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/1946).

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm; Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Đinh Văn Hồng tham dự.

Hương Sơn tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL được các cấp, ngành trên địa bàn huyện Hương Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tăng cường quản lý xã hội. Do vậy, đã đạt những kết quả khá toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP - AN tại địa phương.

Hằng năm, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đều được ngành chức năng UBND huyện Hương Sơn triển khai kịp thời đến các cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động thực hiện hoạt động PBGDPL đảm bảo kế hoạch đề ra.

Hương Sơn tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Trưởng phòng Tư pháp Nguyễn Chí Báo trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong 10 năm qua (2012 - 2022), huyện Hương Sơn đã tổ chức 1.300 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 130.000 lượt người; biên soạn và phát hành 6.780 tờ tài liệu để tuyên truyền về các văn bản pháp luật; hơn 4.150 đề cương tuyên truyền; 500 đĩa CD tuyên truyền; tổ chức 42 phiên tòa xét xử lưu động thu hút 4.200 lượt người tham dự tại nơi xét xử; tổ chức được 2.568 cuộc tư vấn và trợ giúp pháp lý.

Hương Sơn tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm Phan Xuân Hải: mong muốn ngành Tư pháp huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác tuyên truyền để đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên nâng cao nhận thức về Luật PBGDPL.

Công tác quản lý nhà nước về PBGDPL được tăng cường; các hình thức PBGDPL gắn với Ngày pháp luật Việt Nam luôn được đổi mới.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền PBGDPL từng bước được kiện toàn, phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, qua đó giúp Nhân dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật.

Về việc thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2019 - 2022, trên địa bàn huyện có 241 tổ hòa giải với 1.245 hòa giải viên.

Thời gian qua, Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức 78 hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên cơ sở tại các xã, thị trấn, thu hút 7.800 lượt người tham dự. Nhờ vậy, năm 2019, huyện thực hiện hòa giải thành công 168/168 vụ việc; năm 2020 là 143/147 vụ việc; năm 2021 là 110/114 vụ việc.

Hương Sơn tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Trưởng thôn Công Thương (xã Sơn Kim 1) Nguyễn Văn Thân: mong muốn công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, đội ngũ hòa giải viên phải nắm chắc các kiến thức pháp luật.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đồng tình cao với những kết quả thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019 - 2022. Đồng thời, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế như: nhiều địa phương chưa bố trí kinh phí cho việc tuyên truyền nên hoạt động còn lúng túng, thiếu hiệu quả; các quy định về xã hội hóa công tác PBGDPL còn chung chung, không có văn bản hướng dẫn cụ thể, do đó khó triển khai thực hiện trên thực tế...

Các đại biểu đề xuất, thời gian tới cần có thêm các phương pháp tuyên truyền, phổ biến mới phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền các nội dung gần gũi với cuộc sống người dân: xây dựng các mô hình hay về PBGDPL; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL, đảm bảo có phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn vững vàng. có khả năng truyền đạt, am hiểu pháp luật và kiến thức xã hội.

Hương Sơn tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Thời gian tới, mong muốn cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị của huyện Hương Sơn tiếp tục đúc rút kinh nghiệm thực hiện Luật PBGDPL trong 10 năm qua để áp dụng các phương pháp phù hợp đối với từng địa bàn, đối tượng; đổi mới nội dung, hình thức để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền Luật PBGDPL.

Ông Đinh Văn Hồng
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh
Hương Sơn tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm nhấn mạnh: thời gian tới, UBND huyện cần chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Luật PBGDPL, công tác hòa giải tại cơ sở; đẩy mạnh việc học tập đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với xây dựng và phát triển các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh; tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả của hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Hương Sơn tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Nhân dịp này, huyện Hương Sơn trao 5 giấy khen cho 5 tập thể...

Hương Sơn tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

...16 cá nhân...

Hương Sơn tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

...đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật PBGDPL trong 10 năm qua.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast