Lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh đối thoại với bí thư, tổ trưởng tổ dân phố

(Baohatinh.vn) - Nâng cấp hạ tầng dân sinh, nâng cao công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai là những vấn đề quan trọng được nhiều bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Tĩnh đề cập trong chương trình đối thoại với lãnh đạo địa phương trong chiều nay (16/1).

Lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh đối thoại với bí thư, tổ trưởng tổ dân phố

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh chủ trì buổi đối thoại

Các đại biểu đã được cung cấp thông tin một số kết quả nổi bật của TP Hà Tĩnh trong năm 2019; nghe báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các đại biểu nêu tại hội nghị đối thoại trước đó.

Lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh đối thoại với bí thư, tổ trưởng tổ dân phố

Các đại biểu tham dự đối thoại

Chương trình dành phần lớn thời gian cho phần đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với các bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn. Theo đó, nhiều ý kiến đại biểu đề cập những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh đối thoại với bí thư, tổ trưởng tổ dân phố

Bà Đặng Thị Nhị (Bí thư Chi bộ thôn Liên Hà – Thạch Hạ): Đề nghị chính quyền các cấp đầu tư nâng cấp tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với cầu Hộ Độ, tạo điều kiện giao thuong cho bà con.

Đặc biệt, một số vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm như: Cần sớm tìm ra giải pháp tháo gỡ việc chậm cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước năm 1980; đầu tư một số tuyến đường dân sinh, thủy lợi quan trọng phục vụ đời sống; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đô thị, đất đai; nâng cao chế độ phụ cấp đối với cán bộ bán chuyên trách cấp thôn xóm; kịp thời ổn định bộ máy, cơ sở hạ tầng cho xã mới Đồng Môn sau sáp nhập.

Lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh đối thoại với bí thư, tổ trưởng tổ dân phố

Trên cơ sở các ý kiến đối thoại tại hội nghị, lãnh đạo TP Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan đã tiếp thu và trực tiếp giải trình cơ bản các ý kiến của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đối với những vấn đề phức tạp, cần có thời gian để xác minh, làm rõ, chủ trì hội nghị giao các ngành chức năng vào cuộc nghiên cứu, giải quyết kịp thời cho nhân dân, giám sát thường xuyên việc thực hiện kết luận sau đối thoại.

Lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh đối thoại với bí thư, tổ trưởng tổ dân phố

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt một số nội dung liên quan.

Các phường, xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế đối thoại, tổng hợp báo cáo sau đối thoại và tập trung giải quyết những vấn đề kiến nghị chính đáng của nhân dân, tránh tình trạng để kéo dài tạo bức xúc trong nhân dân

Lãnh đạo thành phố cũng đánh giá cao đóng góp tích cực của đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thôn trưởng vào sự phát triển của TP Hà Tĩnh. Đồng thời, đề nghị đội ngũ cán bộ cơ sở tiếp tục tham mưu, góp ý, đề xuất để giúp lãnh đạo thành phố kịp thời nắm bắt tình hình, tiếp thu, điều chỉnh những việc chưa hợp lý, chưa hợp lòng dân để tập trung lãnh đạo, khắc phục…

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast