"Mỗi công đoàn, một lợi ích đoàn viên"

(Baohatinh.vn) - Đó là chủ đề của “Tháng công nhân” năm 2018 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát động, thu hút hàng ngàn lượt công nhân, viên chức, người lao động (CNVC, NLĐ) tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích...

Mỗi công đoàn, một lợi ích đoàn viên

Lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở tại Doanh nghiệp Hà Mỹ Hưng trong "Tháng công nhân" năm 2018.

Với chủ đề trên, mỗi công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn huyện đã chủ động lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc một mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ và hưởng ứng chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Thị Bích Hà, trong Tháng công nhân năm 2018, LĐLĐ huyện và CNVC, NLĐ đã có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn nói riêng, Lộc Hà nói chung ngày càng phát triển.

Mỗi công đoàn, một lợi ích đoàn viên

Đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được nhận các phần quà từ LĐLĐ các cấp

Nhân Tháng công nhân, LĐLĐ huyện đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập mới và tiến hành đại hội công đoàn cơ sở cho 2 doanh nghiệp là: Quỹ Tín dụng nhân dân xã Hộ Độ và Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng, với số lượng 44 đoàn viên.

Anh Nguyễn Văn Hùng, đoàn viên Công đoàn Hà Mỹ Hưng phấn khởi cho biết: "Có tổ chức công đoàn sẽ giúp người lao động yên tâm hơn và là chỗ dựa vững chắc khi xảy ra đấu tranh vì quyền lợi NLĐ..."

Mỗi công đoàn, một lợi ích đoàn viên

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải cao tại Giải cầu lông cán bộ, CNVC NLĐ huyện Lộc Hà lần thức nhất được tổ chức trong Tháng công nhân năm 2018

Ngoài các hoạt động của LĐLĐ huyện, các CĐCS trực thuộc cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa. Cụ thể, Công đoàn cơ quan Kho bạc Nhà nước huyện tổ chức khám bệnh cho cán bộ, đoàn viên tại Bệnh viên đa khoa Cửa Đông, TP Vinh, Nghệ An; Công đoàn xã Thạch Mỹ tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tham quan các địa chỉ đỏ; Công đoàn Trường mầm non Hộ Độ tổ chức phát cháo cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà; Công đoàn Trường Tiểu học Hộ Độ tổ chức bàn giao trên 1.000 bầu cây chuỗi ngọc hỗ trợ thôn Tân Thành, xã Tân Lộc xây dựng NTM…

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Trương Thanh Huyền cho biết: "LĐLĐ các cấp đã phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động Tháng công nhân năm 2018 một cách sâu rộng đến tận cơ sở và đã thu hút đông đảo người lao động tham gia. Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về truyền thống, vai trò, vị thế của giai cấp công nhân nên Tháng công nhân năm 2018 đã góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, động viên NLĐ hăng say lao động sản xuất...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast