“5 không, 3 sạch” giúp nâng cao chất lượng cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” với những tiêu chí gần gũi với đời sống hội viên đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội, tạo động lực giúp phụ nữ huyện Lộc Hà vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

5 khong 3 sach giup nang cao chat luong cuoc song

Phụ nữ thôn Trung Châu - xã Hộ Độ giúp nhau cải tạo vườn tạp.

Để cuộc vận động tạo sức lan tỏa, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo, triển khai các hoạt động nhằm “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”. Trong đó, trọng tâm là thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (“5 không”: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. “3 sạch”: sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ) gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để đạt chỉ tiêu mỗi xã giúp đỡ 20-30 hộ/năm, các cấp hội chủ động xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, vận động hội viên và tham mưu các cấp chính quyền có phương án tập trung nguồn lực hỗ trợ các gia đình khó khăn. Hội cũng đã thành lập các tổ vận động, nhóm hộ, chi hội “5 không, 3 sạch”, tổ vận động chỉnh trang “nhà sạch, vườn đẹp” tại các đơn vị thôn xóm. Với những cách làm hay, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã có trên 74% hộ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”.

Tinh thần của cuộc vận động “5 không, 3 sạch” ở Hội LHPN huyện Lộc Hà còn để lại dấu ấn rõ nét trong các hoạt động góp phần xây dựng NTM. Đó là vận động hội viên thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang nhà ở gọn gàng, sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh môi trường (VSMT) đường làng, ngõ xóm… Chị Nguyễn Thị Hoa - hội viên Hội LHPN xã Thạch Mỹ cho biết: “Với chúng tôi, ngày 18 hàng tháng đã trở thành ngày ra quân dọn VSMT, vừa giúp nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cho hội viên, vừa giữ gìn môi trường sạch, đẹp”. Không chỉ Thạch Mỹ mà phong trào ra quân làm VSMT hàng tháng đã trở thành ngày chung của phụ nữ Lộc Hà. Theo đó, những chiến dịch ra quân tổng VSMT làm sạch tuyến đường chính, khu dân cư, phát quang đường làng ngõ xóm, “chung tay vì màu xanh của biển”, “làm sạch biển quê hương” đã góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

Từ phong trào, đến nay, phụ nữ Lộc Hà đã xây dựng 42 chi hội và 68 đoạn đường xanh - sạch - đẹp; xây dựng, di dời 857 công trình vệ sinh, lắp 107 bể biogas, 5.790 hố rác tại hộ gia đình... Ngoài ra, hội còn vận động hội viên đóng góp ngày công, tham gia hiến đất, hiến cây, tường bao, xây dựng 302 km đường giao thông nông thôn, 320 km kênh mương nội đồng; nhận đỡ đầu xây dựng NTM, làng văn hóa, hỗ trợ làm nhà văn hóa thôn (Nam Hà - xã Hộ Độ; Phù Ích, Lương Trung - xã Ích Hậu; Trung Châu - xã Hộ Độ; Tân Thượng - xã Tân Lộc )...

Việc thực hiện có hiệu quả mô hình “5 không, 3 sạch” ở Lộc Hà còn được thể hiện thông qua nhiều hoạt động giúp hội viên đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ nguồn vốn hơn 233 tỷ đồng được hội tín chấp từ các ngân hàng, phong trào thi đua xây dựng các mô hình kinh kế đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt hội.

Từ sự quan tâm chỉ đạo của hội cấp trên, sự vào cuộc của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” ở Lộc Hà đã thực sự có sức lan tỏa, tạo động lực cho các phong trào thi đua trên địa bàn Lộc Hà.

5 khong 3 sach giup nang cao chat luong cuoc song

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast