Kiểm lâm Hương Khê tăng cường kiểm tra, truy quét việc khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép

Vì nhiều lí do khác nhau nên "cuộc chiến" bảo vệ rừng trên địa bàn Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn còn nhiều cam go, ác liệt do các đối tượng vi phạm ra mặt chống trả quyết liệt, nặng thì tổ chức cướp lại tang vật bị thu giữ, nhẹ thì tìm cách làm hư hỏng phương tiện của lực lượng kiểm lâm.

Chiều ngày 28 - 5, trong lúc tuần tra việc quản lý, bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm huyện Hương Khê phát hiện 13 bê gỗ xẻ với khối lượng 3,2 m3 được tập kết trên địa bàn xóm 1, xã Phú Gia.

Do không có người nhận nên Hạt kiểm lâm huyện đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật nói trên để tiếp tục điều tra đối tượng làm cơ sở cho việc xử lý. Theo nhận định bước đầu, số gỗ nói trên đã được khai thác cách đây vài tuần và mới được đưa ra khỏi rừng từ phần rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ sông Tiêm quản lý.

Tạm giữ lâm sản tập kết trên địa bàn xã Phú Gia vào chiều ngày 28 - 5 để tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng

Tạm giữ lâm sản tập kết trên địa bàn xã Phú Gia vào chiều ngày 28 - 5 để tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng

Trước đó, vào ngày 15 - 5, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Phúc Trạch, lực lượng kiểm lâm huyện đã phát hiện 1 chiếc xe du lịch 12 chỗ ngồi, biển kiểm soát 53L - 5651, do Tô Đức Thuyến, trú tại thôn 1, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) điều khiển, vận chuyển 86 thanh gỗ (thuộc nhóm II - nhóm IV) với khối lượng 2,4 m3. Chủ số lâm sản nói trên là Nguyễn Văn Thắng, trú tại xóm 10, xã Hương Trạch (Hương Khê).

Theo ông Nguyễn Văn Minh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Khê, từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện phối hợp với ngành chức năng và chính quyền các xã đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, truy quét việc khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép từ các khu rừng, trong khu dân cư và trên các tuyến giao thông huyết mạch. Kết quả là đã xử lý 56 vụ vi phạm với khối lượng 85 m3 lâm sản.

Tuy nhiên, vì nhiều lí do khác nhau nên "cuộc chiến" bảo vệ rừng trên địa bàn Hương Khê vẫn còn nhiều cam go, ác liệt do các đối tượng vi phạm ra mặt chống trả quyết liệt, nặng thì tổ chức cướp lại tang vật bị thu giữ, nhẹ thì tìm cách làm hư hỏng phương tiện của lực lượng kiểm lâm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast