Thanh niên Đức Thọ góp hơn 20.000 ngày công xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Năm 2020, đoàn viên thanh niên Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã dành 20.000 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thanh niên Đức Thọ góp hơn 20.000 ngày công xây dựng nông thôn mới

Sáng 5/12, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Trưởng ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn Nguyễn Hồng Hải dẫn đầu có buổi kiểm tra, làm việc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 tại huyện Đức Thọ.

Chung tay xây dựng NTM, năm 2020, đoàn viên thanh niên Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã dành 20.000 ngày công trồng 11.000 cây xanh, nạo vét gần 13 km kênh mương nội đồng, mương thoát thải khu dân cư; phát quang, giải tỏa 65 km mặt bằng và hành lang đường giao thông…

Đoàn Thanh niên Đức Thọ đã thành lập 10 mô hình kinh tế thanh niên, trong đó, có 5 mô hình được tiếp cận nguồn vốn 120 (nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm) của Trung ương Đoàn; xây dựng 39 tuyến đường điện thanh niên dài 15,9 km với tổng kinh phí 357,5 triệu đồng;

Xây dựng các vườn ươm thanh niên và đã cung cấp hơn 80.000 cây giống từ vườn ươm cho các xã, thị trấn phục vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh; phối hợp xây dựng, lắp đặt 270 thùng đựng rác thải bảo vệ thực vật tại các cánh đồng của 16/16 xã, thị trấn với tổng trị giá 216 triệu đồng.

Thanh niên Đức Thọ góp hơn 20.000 ngày công xây dựng nông thôn mới

Bí thư Huyện đoàn Lê Thị Huyền Trang: Cần nhân rộng các mô hình bồi dưỡng đoàn viên học sinh trở thành đảng viên, trong đó quan tâm đến giáo dục đạo đức, lối sống, phát triển kỹ năng sống.

Hằng tháng, ĐVTN ra quân chỉnh trang đô thị với các hoạt động như: vệ sinh môi trường, bóc quảng cáo không đúng nơi quy định, quét vôi gốc cây, cột điện tại các trục đường chính, khu vực chợ, phối hợp giải tỏa hành lang giao thông, làm kênh mương thoát nước khu đô thị, xử lý các điểm đen rác thải...

Thông qua các đợt cao điểm tình nguyện như: “Xuân tình nguyện, tết yêu thương”; “Tháng thanh niên”, “Tháng tri ân”, “Mang hơi ấm về với người nghèo”, “Xuân ước nguyện - Tết sum vầy”…, tuổi trẻ Đức Thọ đã có nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội.

Thanh niên Đức Thọ góp hơn 20.000 ngày công xây dựng nông thôn mới

Bí thư đoàn xã Tùng Ảnh Nguyễn Đắc Thắng chia sẻ những hạn chế trong thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên vào sinh hoạt.

Đặc biệt, thanh niên Đức Thọ đã năng động thành lập đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ, khắc phục hậu quả sau lũ lụt tại các huyện trong tỉnh và trên địa bàn huyện. Phối hợp kêu gọi tặng hàng ngàn suất quà trị giá hơn 500 triệu đồng cho bà con vùng lũ.

Trong đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, huyện đoàn đã sáng tạo làm “mặt nạ che ngăn chặn giọt bắn”, tổ chức pha chế nước rửa tay sát khuẩn để phục vụ tại các điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia.

Thanh niên Đức Thọ góp hơn 20.000 ngày công xây dựng nông thôn mới

Phó Bí thư Huyện ủy Trần Hoài Đức: Đề nghị Trung ương đoàn quan tâm hơn các chính sách hỗ trợ nguồn vốn từ ngân hàng CSXH, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.

Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà huyện đoàn Đức Thọ đạt được trong năm vừa qua, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn nhiệt tình, tâm huyết; phát huy tốt các trang mạng xã hội để tập hợp thu hút đoàn viên thanh niên vào tham gia hoạt động đoàn.

Thanh niên Đức Thọ góp hơn 20.000 ngày công xây dựng nông thôn mới

Trưởng ban Thanh niên xung phong Trung ương đoàn Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử HĐND các cấp, do đó, huyện đoàn Đức Thọ cần tiếp tục bám sát các chương trình trọng tâm của Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn; thực hiện có hiệu quả các phong trào, hoạt động cách mạng.

Lựa chọn hoạt động có tính giáo dục và lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Mỗi công trình, phần việc mang đậm sự sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ. Thực hiện có hiệu quả chủ trương 1 + 1 (mỗi thanh niên giúp đỡ 1 thanh niên yếu thế)...

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast