Hàng chục “hố tử thần” trong khu dân cư bậc nhất ở thị xã phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đã có không ít tai nạn thương tâm xảy ra bởi những hố ga, miệng cống thoát nước không có nắp đậy. Thế nhưng, tại khu dân cư Hưng Phú (TDP I, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), nhà đầu tư vẫn phớt lờ hiểm họa này.

Hàng chục “hố tử thần” trong khu dân cư bậc nhất ở thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Hoàn thành xây dựng từ năm 2014, hạ tầng khu dân cư Hưng Phú, thuộc Công ty CP Đầu tư Hưng Phú (TDP 1, phường Hưng Trí) được xem là khu hạ tầng quy mô nhất nhì tại TX Kỳ Anh.

Hàng chục “hố tử thần” trong khu dân cư bậc nhất ở thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Mỗi chiều, rất đông người lớn và trẻ nhỏ đi thể dục, đạp xe, dạo chơi, thả diều... trên các tuyến đường trong khu vực này.

Hàng chục “hố tử thần” trong khu dân cư bậc nhất ở thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Thế nhưng, theo ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh vào chiều 4/6, trong khu vực này có hàng chục hố ga, miệng cống sâu hơn 1m không có nắp đậy, như những cái bẫy với bất cứ ai đi qua.

Hàng chục “hố tử thần” trong khu dân cư bậc nhất ở thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Có trên 10 miệng cống không có nắp đậy này sâu chừng 1,3m có chiều dài 80 cm rộng 40 cm, không có rào chắn và cảnh báo cho người dân.

Hàng chục “hố tử thần” trong khu dân cư bậc nhất ở thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Ngoài ra, có 2 hệ thống hố ga cũng không được che đậy kỹ nhưng không hề có biển cảnh báo nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương vong cao nếu có người sơ ý rơi xuống hố.

Hàng chục “hố tử thần” trong khu dân cư bậc nhất ở thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Theo phản ánh của người dân, tình trạng các miệng cống không có nắp tồn tại nhiều năm nay nhưng không được chủ đầu tư cảnh báo và tìm các biện pháp khắc phục.

Hàng chục “hố tử thần” trong khu dân cư bậc nhất ở thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Bà N.T.D, (TDP I, phường Hưng Trí) thường dẫn cháu đi dạo tại khu vực này cho hay, người lớn đôi khi còn không chú ý tới mấy cái hố này huống gì trẻ nhỏ hiếu động. Mong chủ đầu tư sớm có biện pháp khắc phục để tránh những vụ tai nạn đau lòng xảy ra.

Chiều 28/5, cháu Trần Văn H. (SN 2016, trú thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) đã tử vong khi rơi xuống hố ga trên tuyến đường ven biển tại thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Sau khi sự việc xảy ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân sai phạm, có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 7/2020.

Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast