Trung Quốc triệt phá đường dây cá cược World Cup bằng tiền ảo trị giá 1 tỷ USD

World Cup không chỉ là một cuộc vui, mà còn là "hũ vàng" cho những đường dây cá cược trực tuyến. Nhưng không phải đường dây nào cũng trót lọt.

Mới đây, chính phủ Trung Quốc đã bắt giữ 6 người có liên quan tới một đường dây cá cược World Cup trực tuyến. Đường dây này không sử dụng tiền thật, tiền ngân hàng mà dùng tiền ảo để tránh mắt cơ quan chức năng, với tổng giá trị lên tới 1,5 tỷ USD.

Trung Quốc triệt phá đường dây cá cược World Cup bằng tiền ảo trị giá 1 tỷ USD

Tổ chức này hoạt động ở Web tối (dark web), chấp nhận cá cược bằng Bitcoin, Etherium và Litecoin trong vòng 8 tháng trước khi bị triệt phá. Nó đã thu hút được tới 300.000 người chơi trên toàn cầu, và 8000 "đại lí" để quản lí và lôi kéo những người chơi mới.

Trung Quốc triệt phá đường dây cá cược World Cup bằng tiền ảo trị giá 1 tỷ USD

Cá cược World Cup là vấn nạn toàn cầu, nhưng Trung Quốc là một trong những nước mạnh tay trong việc bài trừ nó. Tất cả các hình thức cá cược tiền, vật phẩm đều là phạm pháp ngoại trừ 2 hình thức đã được chấp thuận bởi chính phủ. Việc triệt phá đường dây cá độ World Cup này cũng thể hiện quyết tâm của Trung Quốc trong việc quản lí an ninh mạng, nhất là những vụ có liên quan đến tiền ảo.

Theo Nghe nhìn Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast