Lão nông 80 tuổi vẫn "say" làm vườn mẫu

(Baohatinh.vn) - Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng lão nông Nguyễn Trọng Khả (80 tuổi, thôn Hòa Bình, xã Nam Hương, huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh) vẫn say mê lao động, yêu thích công việc làm đẹp cho gia đình, làng xã trong khu vườn rộng gần 8.000m2.

Lão nông 80 tuổi vẫn “say” làm vườn mẫu

“Trước đây, tôi là cán bộ HTX Nông nghiệp xã Nam Hương nên dù đã nghỉ hưu, niềm yêu thích với nghề làm vườn vẫn luôn thôi thúc. Năm 2015, sau khi đi dự tập huấn chủ trương xây dựng vườn mẫu của xã Nam Hương, tôi quyết tâm phát quang bụi rậm, làm lại vườn để nâng cao hiệu quả kinh tế, ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới của xã” - ông Khả tâm sự.

Lão nông 80 tuổi vẫn “say” làm vườn mẫu

Được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ cán bộ nông thôn mới xã, ông Khả đã bắt tay vào hoạch lại khu vườn theo hướng khoa học. Tận dụng được quỹ đất sẵn có, ông tìm hiểu và quyết định trồng thử nghiệm cây thanh long và cây tiêu trên vùng đất đồi. Đến nay, khu vườn của ông đã có 150 gốc cây tiêu và 110 trụ thanh long cùng nhiều giống cây khác như cam, bưởi…

Lão nông 80 tuổi vẫn “say” làm vườn mẫu

Khu vườn rộng gần 8.000 m2 với đủ loại cây trái đã trở thành niềm vui lúc tuổi già của hai vợ chồng ông Khả. Đối với hai ông bà, những công việc hằng ngày như cuốc cỏ, tưới nước, chăm bón từng gốc cây… vừa là động lực tiếp thêm sức mạnh vừa là cách rèn luyện sức khỏe.

Lão nông 80 tuổi vẫn “say” làm vườn mẫu

Đất không phụ công người, sau gần 3 năm chăm bón, cây thanh long ruột đỏ phát triển tốt, cho quả ngọt, màu sắc tươi mới nên khách hàng trong xã rất ưa chuộng...

Lão nông 80 tuổi vẫn “say” làm vườn mẫu

"Quả ngọt" từ cây thanh long ruột đỏ giúp ông bà có điều kiện, động lực tiếp tục chỉnh trang khu vườn. Hiện, ông còn đầu tư phát triển thêm một số diện thích trồng bơ và đào cảnh để đa dạng các loại cây trồng, phủ kín diện tích đất của gia đình.

Lão nông 80 tuổi vẫn “say” làm vườn mẫu

Ông Khả cùng vợ đã bỏ công sức ra quy hoạch khu trồng rau quả, khu chăn nuôi, khu vệ sinh... một cách bài bản. Khu vườn được thiết kế với tổng diện tích 8.000 m2, trong đó có 250 m2 ao vừa để điều hòa không khí, lấy nước tưới tiêu cho cây trồng và là không gian lý tưởng để gia đình thư giãn. Xung quanh, ông đã tiến hành xây dựng hàng rào, trồng thêm hoa giấy tạo sắc màu tươi mới cho khu vườn.

Lão nông 80 tuổi vẫn “say” làm vườn mẫu

“Mảnh vườn của gia đình đã góp phần làm đẹp cho làng xã nên tôi và vợ còn muốn chăm sóc nhiều hơn nữa, hoàn thành dự định phủ xanh nơi đây bằng màu cây trái. Cách đây gần 2 năm, tôi bị tai biến mạch máu não, sức khỏe vì thế cũng giảm sút đi nhiều. Nhưng chính đam mê từ trồng vườn đã giúp tôi lấy lại được niềm vui sống, sức khỏe vì thế cũng tốt lên. Thế mới biết, dù có ở độ tuổi nào, có lao động thì con người ta mới có thể khỏe mạnh và sống có ích cho xã hội” - ông Khả chia sẻ thêm.

Lão nông 80 tuổi vẫn “say” làm vườn mẫu

Khu vườn của ông gây ấn tượng trong mắt mọi người bởi màu sắc của cây trái, từ chút đỏ tươi của hoa dâm bụt bên hàng rào thép, thanh long đang mùa cho quả…

Lão nông 80 tuổi vẫn “say” làm vườn mẫu

... đến màu xanh của lá trầu thắm đượm tình quê...

Lão nông 80 tuổi vẫn “say” làm vườn mẫu

Mỗi gốc cây, bông hoa được vun xới tỉ mẩn đã làm nên một không gian tươi xanh, tràn đầy sức sống từ những giọt mồ hôi và bàn tay "mê" lao động của ông bà. Mỗi năm, khu vườn mang lại nguồn thu nhập gần 100 triệu đồng, giúp ông bà có thêm động lực phát triển kinh tế gia đình.

Lão nông 80 tuổi vẫn “say” làm vườn mẫu

Ông Khả cho biết, để các loại cây trồng phát triển tốt, cần tìm hiểu được đặc tính sinh trưởng của từng loại để có cách chăm sóc đúng theo quy trình kỹ thuật. Bên cạnh đó, ông còn sử dụng các loại chế phẩm sinh học từ ớt, tỏi, dấm… do ông tự bào chế để phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho sản phẩm của gia đình.

Lão nông 80 tuổi vẫn “say” làm vườn mẫu

Với sự đầu tư bài bản theo thiết kế, quy hoạch, khu vườn của ông Khả đã vinh dự được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận đạt giải B tại Hội thi khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu lần thứ nhất

Lão nông 80 tuổi vẫn “say” làm vườn mẫu

“Vinh dự của gia đình ông Khả cũng là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân xã Nam Hương trong chặng đường phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Tình yêu lao động của ông bà xứng đáng là tấm gương sáng để bà con nhân dân trong xã học hỏi, làm theo" - Chủ tịch UBND xã Nam Hương Nguyễn Sỹ Quỹ nói.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast