Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Những bước chân không mỏi trên đấu trường V.League 2020

(Baohatinh.vn) - Kết thúc mùa giải ở vị trí nằm trong nhóm 8 đội mạnh nhất V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) đã khẳng định vị thế của mình trong làng bóng đá Việt Nam.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Những bước chân không mỏi trên đấu trường V.League 2020

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, V.League 2020 được tổ chức theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 gồm 13 vòng đấu và giai đoạn 2 được tách thành 2 nhóm. Nhóm A tranh cúp vô địch, gồm có 8 đội với 7 vòng đấu và nhóm B gồm 6 đội, thi đấu theo 5 vòng để tranh suất trụ hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Những bước chân không mỏi trên đấu trường V.League 2020

Ban huấn luyện vừa khắc phục sân bãi vừa chỉ đạo các học trò tập luyện trong những ngày đầu cơ sở vật chất chưa đảm bảo.

Theo Chủ tịch CLB HLHT Nguyễn Tiến Dũng: “Trước thềm V.League, HLHT là đội bóng toàn cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm trận mạc. Để chuẩn bị cho hành trình V.League 2020, trước thềm giải, HLHT đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị nhân sự, công tác hậu cần cho ban huấn luyện và cầu thủ, bổ sung cầu thủ nội, tuyển mộ ngoại binh tăng cường cho các tuyến. Theo đó, CLB đã đầu tư cải tạo sân vận động thị trấn Thạch Hà và Thạch Tân nhằm khắc phục khó khăn về sân bãi để phục vụ cho công tác tập luyện của đội bóng”.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Những bước chân không mỏi trên đấu trường V.League 2020

SVĐ Thị trấn Thạch Hà sau khi được CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầu tư, cải tạo trở thành nơi tập luyện của thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Ảnh: Hữu Đồng.

Đặc biệt, sau giải hạng nhất quốc gia, những cái tên như: Phạm Hoàng Lâm, Lê Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Tám, Đoàn Anh Việt, Nguyễn Văn Toản… lần lượt được CLB mời về khoác áo đội bóng núi Hồng mùa giải 2020. HLHT cũng chủ động tuyển mộ trung vệ ngoại binh Janclesio, tiền đạo Bruno, tiền vệ Pina Neto và lão tướng Lê Tấn Tài nhằm xây dựng lực lượng trụ cột cho các tuyến.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Những bước chân không mỏi trên đấu trường V.League 2020

Sau 2 vòng đầu không thành công, CLB đã chủ động thanh lý hợp đồng với Pina Neto và tuyển mộ Mansaray thay thế. Cuối giai đọan 1, Lê Tấn Tài tiếp tục rời HLHT để về đầu quân cho Hà Nội FC. Trong hành trình của mùa giải, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã nỗ lực, miệt mài bám sân tập luyện, không quản thời tiết nắng mưa với quyết tâm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Những bước chân không mỏi trên đấu trường V.League 2020

Việc bổ sung chân sút ngoại binh Mansaray (áo đỏ) đã tạo nên sự đột phá trong lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau giai đoạn nghỉ vì dịch covid-19. Ảnh: Đình Nhất.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị cả về nhân sự lẫn chuyên môn, dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức, các cầu thủ trẻ của đội bóng núi Hồng nhanh chóng trưởng thành qua từng trận đấu. Toàn đội biết phát huy sức mạnh tập thể, tranh tài sòng phẳng với các đội bóng đàn anh để hoàn thành mục tiêu trụ hạng với thành tích 4 trận thắng, 8 hòa, 8 thua, giành được 20 điểm, ghi được 19 bàn thắng và xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Những bước chân không mỏi trên đấu trường V.League 2020
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Những bước chân không mỏi trên đấu trường V.League 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau khi đánh bại Quảng Nam 3-2, qua đó chính thức lọt vào top 8 đội mạnh nhất V.League 2020. Ảnh: Đình Nhất.

Đặc biệt, cùng với kỷ lục 5 trận bất bại, HLHT đã thắng đội chủ sân Quảng Ninh tỷ số 2-0 (vòng 3), thắng TP Hồ Chí Minh 1-0 (vòng 10), thắng Thanh Hóa 2-1 (vòng 12) và đánh bại đội bóng Quảng Nam với tỷ số 3-2 để vượt lên nhóm 8 đội mạnh nhất giải tranh ngôi vô địch V.League. Trong đó, các chân sút trụ cột của đội như Bruno (10 bàn thắng), Phạm Tuấn Hải (3 bàn) và Mansaray (2 bàn)… đều đã phát huy được tố chất của mình để đóng góp vào thành tích chung của đội nhà.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Những bước chân không mỏi trên đấu trường V.League 2020

Ngoài sự tỏa sáng của ngoại binh, chân sút Phạm Tuấn Hải cho thấy sự trưởng thành rất lớn tại sân chơi V.League. Ảnh: Đình Nhất.

Sớm giành quyền trụ hạng đã giúp các cầu thủ trẻ trút bỏ được gánh nặng tâm lý và thi đấu thanh thoát hơn. HLV Phạm Minh Đức đã tranh thủ các vòng đấu còn lại để tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị ít được vào sân thi đấu. Các vòng đấu giai đoạn 2 cũng là cơ hội để HLV Phạm Minh Đức thử nghiệm sơ đồ chiến thuật, mang lại lối chơi mới cho đội bóng núi Hồng bằng những bài phối hợp tấn công sắc sảo và là dịp để định hình lối chơi cho mùa năm sau.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Những bước chân không mỏi trên đấu trường V.League 2020

HLV Phạm Minh Đức ghi dấu ấn lớn trong sự thành công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Nhất.

HLV Phạm Minh Đức bày tỏ: “Tôi biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và sự đồng hành, chia sẻ của người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh. Đó là động lực tiếp lửa tinh thần để HLHT hoàn thành xuất sắc mục tiêu trụ hạng. Bí quyết thành công của HLHT là đã chơi bóng bằng sức trẻ, niềm khát khao giành chiến thắng và tinh thần đoàn kết”.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Những bước chân không mỏi trên đấu trường V.League 2020

Mùa giải V.League 2020 đã kết thúc, toàn đội đã được Ban Huấn luyện cho xả trại nghỉ phép thăm gia đình trước khi hội quân trở lại vào đầu tháng 12 để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ngay sau khi kết thúc mùa giải V.League 2020, các cầu thủ ngoại binh đã chủ động thanh lý hợp đồng với CLB, đội hình cầu thủ nội cũng có sự thay đổi. Trong thời gian đội bóng nghỉ, CLB và Ban Huấn luyện đội bóng đã chủ động tìm kiếm nhân sự thay thế. Đặc biệt, theo thông tin bên lề một số cầu thủ người Hà Tĩnh như Trần Phi Sơn, Giang Trần Quách Tân, Trương Trọng Sáng và một số nhân tố ngoại binh đang trong quá trình đàm phán” có khả năng sẽ là nhân sự mới của HLHT mùa giải sắp tới.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Những bước chân không mỏi trên đấu trường V.League 2020

Sự góp mặt của "Ronaldo xứ Nghệ" Trần Phi Sơn kỳ vọng sẽ tạo nên một diện mạo mới cho đội bóng núi Hồng. Ảnh: Internet.

Thành tích gặt hái được tại V.League 2020 là hành trang để thầy trò HLV Phạm Minh Đức vững tin hướng tới những kết quả cao hơn tại mùa giải năm sau. Người hâm mộ tỉnh nhà sẽ luôn đồng hành và dành niềm tin vào sự trưởng thành của đội bóng núi Hồng trong hành trình chinh phục V.League 2021.

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast