Từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh trộm chó, “bóc lịch” 30 tháng

(Baohatinh.vn) - Cả 2 đối tượng trộm chó và thu mua chó do trộm cắp mà có đã phải nhận hình phạt thích đáng, trong đó, đối tượng từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh trộm chó nhận mức án 30 tháng tù giam.

Chiều 25/5, Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh mở phiên tòa xét xử về tội trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Văn Long (SN 1985, tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với Lê Quang Phụng (SN 1968, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh trộm chó, “bóc lịch” 30 tháng

Bị cáo Nguyễn Văn Long (ngoài cùng bên phải) và bị cáo Lê Quang Phụng (ngồi bên trái bị cáo Long) tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 13/2/2020, Nguyễn Văn Long đến nhà em trai là N. V. H. (đã mất) ở tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn, Quảng Bình bàn bạc thống nhất ra các địa bàn TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh để trộm chó.

Cả hai chuẩn bị công cụ gồm 1 dây thòng lọng bằng kim loại, 4 bao tải trắng và bỏ 1 bình ắc quy 6V, 1 thiết bị kích điện.

Từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh trộm chó, “bóc lịch” 30 tháng

Số chó được cơ quan điều tra thu giữ tại nhà Lê Quang Phụng (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Trong khoảng thời gian từ 22h ngày 13/2/2020 đến 1h30 phút ngày 14/2/2020, Nguyễn Văn Long cùng N.V.H đã đi xe mô tô và dùng dây thòng lọng bắt trộm 15 con chó thả rông trên các tuyến đường thuộc địa bàn TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh với tổng trị giá được xác định là 9.845.000 đồng.

Sau khi bắt trộm chó, Nguyễn Văn Long và N.V.H đưa số chó trộm nói trên đến bán cho Lê Quang Phụng (SN 1968, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với giá 9.400.000 đồng.

Biết rõ là số chó do trộm cắp mà có nhưng vì hám lợi nên Lê Quang Phụng vẫn đồng ý giao dịch mua bán kiếm lời.

Tại phiên xét xử, qua xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh tuyên phạt bị cáo Trần Văn Long 30 tháng tù giam, bị cáo Lê Quang Phụng 12 tháng tù treo.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast