Cơ quan nghiên cứu không gian Ấn Độ chuẩn bị phóng 29 vệ tinh

Tên lửa đẩy Polar của Ấn Độ (PSLV), trong sứ mệnh thứ 47 của mình, sẽ phóng vệ tinh EMISAT và 28 vệ tinh của khách hàng quốc tế từ Trung tâm Không gian Satish Dhawan.

Cơ quan nghiên cứu không gian Ấn Độ chuẩn bị phóng 29 vệ tinh

Tên lửa đẩy Polar của Ấn Độ. (Nguồn: isro.gov.in)

Theo THX, các quan chức Cơ quan Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) cho biết, ISRO đã quyết định sẽ phóng 29 vệ tinh, trong đó có vệ tinh quan trọng nhất của nước này - EMISAT , vào ngày 1/4.

Các vệ tinh sẽ được phóng từ Trung tâm Không gian Satish Dhawan (SDSC) ở đảo Sriharikota, trên Vịnh Bengal thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ.

Một tuyên bố của ISRO cho biết, tên lửa đẩy Polar của Ấn Độ (PSLV), trong sứ mệnh thứ 47 của mình, sẽ phóng vệ tinh EMISAT và 28 vệ tinh của khách hàng quốc tế từ Trung tâm Không gian Satish Dhawan.

Vụ phóng dự tính diễn ra vào lúc 9 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 1/4/2019, tùy theo điều kiện thời tiết./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast