Cận cảnh “trốn nóng” sản xuất hè thu của nông dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, nông dân TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang phải “chạy đua” với tiết trời nắng nóng gần 40 độ C bằng cách ra đồng từ tinh mơ hoặc tối muộn để đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu.

Cận cảnh “trốn nóng” sản xuất hè thu của nông dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Từ sớm tinh mơ, trên các khoảnh ruộng của “vựa dưa hấu” xứ Đồng Vại, xã Kỳ Hoa - TX Kỳ Anh đã có đông người ra đồng để thu hoạch và tiến hành làm đất, làm cỏ cho vụ mùa sắp tới

Cận cảnh “trốn nóng” sản xuất hè thu của nông dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Ra đồng từ 5h sáng, ông Đào Văn Dũng (thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa) đang tất bật cày 3 sào ruộng để xuống giống gieo dưa cho kịp thời vụ. Ông Dũng chia sẻ: "Tôi cũng khá lớn tuổi rồi nên thời tiết này chỉ có thể ra đồng từ sớm rồi đến khoảng gần 9 sáng thì nghỉ. Nếu chiều mát trời thì tầm 18h giờ tôi lại ra làm tiếp cho kịp gieo lứa dưa mới....".

Cận cảnh “trốn nóng” sản xuất hè thu của nông dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Vụ dưa năm nay, tại xứ Đồng Vại có khoảng hơn 9 ha do 50 hộ thuộc 2 thôn Hoa Đông, Hoa Trung sản xuất. Dưa đang vào độ chín nên được bà con thu hoạch bán dần. Ở đây, người dân canh tác theo hình thức cuốn chiếu, thu hoạch tới đâu thì làm đất gieo gối tới đó nên hầu như không có ngày nông nhàn.

Cận cảnh “trốn nóng” sản xuất hè thu của nông dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Cách đó không xa, bà Đào Thị Huế (thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa) cũng đang tranh thủ buổi sáng khi mặt trời chưa gay gắt, cày 2 sào đất trồng dưa. Bà Huế cho hay: "Tôi ra đồng từ 4h30 sáng, khi đi mang theo nước đá, áo, khăn để làm mát nhưng vẫn không thấm tháp gì. Đến tầm 9h là cũng phải thu dọn về chứ nắng không làm nổi".

Cận cảnh “trốn nóng” sản xuất hè thu của nông dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Để tránh cái nắng như thiêu như đốt vào ban ngày, gia đình anh chị Doãn Văn Chỉnh - Lê Thị Loan (thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa) chọn buổi chiều tối để ra đồng thu hoạch dưa hấu.

Cận cảnh “trốn nóng” sản xuất hè thu của nông dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

"4 sào dưa nhà tôi nếu không thu hoạch thời điểm này thì để ít hôm nữa sẽ bị hư hại nên tối muộn vợ chồng cũng tranh thủ ra ruộng hái cho kịp chứ ban ngày nắng quá không thể làm được..." - anh Doãn Văn Chỉnh chia sẻ.

Cận cảnh “trốn nóng” sản xuất hè thu của nông dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Trên đồng hoa màu hay dưới ruộng lúa, bà con nông dân TX Kỳ Anh đều đang tranh thủ thời điểm nhiệt độ thấp để tiến hành triển khai vụ hè thu đúng lịch thời vụ.

Cận cảnh “trốn nóng” sản xuất hè thu của nông dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Ra đồng lúc 5h chiều, bà Nguyễn Thị Hoài (thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa) tranh thủ gieo sớm giống lúa mới HT31 vừa được xã cấp. Để gieo cấy đúng lịch thời vụ, tránh thiên tai vào cuối vụ và tránh nắng nóng, gia đình bà Hoài đã thuê máy làm đất và tranh thủ thức khuya dậy sớm để hoàn thành các công đoạn.

Cận cảnh “trốn nóng” sản xuất hè thu của nông dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Khắp nơi nơi tại 11 xã, phường của TX Kỳ Anh đều có thể bắt gặp hình ảnh người nông dân khẩn trương chạy đua với nắng nóng, đảm bảo thời vụ

Cận cảnh “trốn nóng” sản xuất hè thu của nông dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Thành - TDP Tân Hà, phường Hưng Trí chia sẻ: "Nắng như mấy ngày hôm nay thì không thể ra đồng nguyên ngày được, nên cứ ngày hai buổi sáng sớm và chiều muộn, tôi tranh thủ vài tiếng đồng hồ để làm cho kịp lịch gieo... Hôm qua cày ải rồi nên hôm nay tôi bón phân "tăng sức" cho đất. Mong là mưa thuận gió hòa để nỗi vất vả của chúng tôi được bù đắp".

Vụ hè thu 2021, TX Kỳ Anh có 315 ha diện tích lúa, chủ yếu trồng các giống lúa chủ lực như: Khang dân, Xuân mai, Khang dân đột biến, HN6.... Chúng tôi cũng bố trí giống phù hợp theo trà, theo điều kiện chất đất từng vùng. Hiện nay, thị xã đang tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương bám sát hoạt động sản xuất, đốc thúc bà con nông dân khẩn trương triển khai các công đoạn để kịp hoàn thành thời vụ trước ngày 10/6.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND TX Kỳ Anh

Chủ đề Nắng nóng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast