Cây chè Kỳ Anh bước vào mùa cho lộc

(Baohatinh.vn) - Những đồi chè xanh mơn mởn của người dân vùng thượng Kỳ Anh đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch đầu năm. Với 450 ha, trong đó có gần 300 ha cho thu hoạch, dự kiến năm nay người dân huyện Kỳ Anh sẽ thu về sản lượng 4.500 tấn chè búp tươi.

Cây chè Kỳ Anh bước vào mùa cho lộc

Những ngày này, người dân các xã vùng thượng Kỳ Anh như Kỳ Trung, Kỳ Thượng, Kỳ Tây, Kỳ Sơn đang háo hức chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch chè đầu năm 2020.

Cây chè Kỳ Anh bước vào mùa cho lộc

Từ ra Tết tới nay, nhờ thời tiết thuận lợi, những đồi chè ở huyện Kỳ Anh phát triển tốt, xanh mơn mởn. Cả vùng được bao phủ một màu xanh ngút ngàn của những đồi chè.

Cây chè Kỳ Anh bước vào mùa cho lộc

Những búp chè tươi non đang chờ người dân thu hoạch.

Cây chè Kỳ Anh bước vào mùa cho lộc

Toàn huyện Kỳ Anh có 450ha chè công nghiệp, trong đó có gần 300 ha cho thu hoạch. Với sản lượng 15 tấn/ha/năm, dự kiến năm nay, huyện Kỳ Anh sẽ thu hoạch được 4.500 tấn chè búp tươi.

Cây chè Kỳ Anh bước vào mùa cho lộc

Nhờ việc liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty CP Chè Hà Tĩnh, Xí nghiệp Chè 12/9 có giá 7.150 đồng/kg, trong năm vừa qua, người trồng chè huyện Kỳ Anh đã thu về gần 30 tỷ đồng.

Cây chè Kỳ Anh bước vào mùa cho lộc

Chính nhờ có sự liên kết này mà các công ty, xí nghiệp luôn có nguồn nguyên liệu ổn định. Còn các hộ trồng chè không lo xảy ra tình trạng “được mùa - mất giá”.

Cây chè Kỳ Anh bước vào mùa cho lộc

Với sức phát triển tốt, cây chè cho thu hoạch mỗi tháng 4 lần

Cây chè Kỳ Anh bước vào mùa cho lộc

Giám đốc HTX chè Kỳ Thượng Nguyễn Hữu Phước cho biết: Toàn xã Kỳ Thượng có hơn 300 hộ tham gia trồng chè với tổng diện tích 150 ha. Cây chè đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với thu nhập trung bình hàng chục triệu đồng mỗi năm. Kỳ Thượng đang là một trong những địa phương có diện tích chè lớn nhất huyện Kỳ Anh.

Cây chè Kỳ Anh bước vào mùa cho lộc

Với sự tuân thủ nghiêm ngặt các khâu từ sản xuất đến chế biến đã làm nên sản phẩm chè Hà Tĩnh có tầm trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhiều năm qua, cây chè thực sự đã giúp người dân Hà Tĩnh xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu.

Cây chè Kỳ Anh bước vào mùa cho lộc

Khó khăn hiện nay với vùng thượng Kỳ Anh là nước tưới cho cây chè. “Vào mùa hè, nắng nóng gay gắt kéo dài làm các vùng trồng chè không có nước tưới”, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh Lê Văn Trọng cho biết.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast