Gần nửa triệu học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học chưa từng có vì Covid-19

(Baohatinh.vn) - Các sĩ tử bắt buộc phải đeo khẩu trang và được bố trí ngồi cách xa nhau, ngăn bởi các tấm nhựa trong suốt trong khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc vào sáng nay, giữa bối cảnh dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu suy giảm.

Gần nửa triệu học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học chưa từng có vì Covid-19

Sáng nay (3/12), khoảng 490.000 học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học College Scholastic Ability Test (CSAT) - kỳ thi nổi tiếng căng thẳng và khốc liệt tại Hàn. Kỳ thi năm nay cũng có thể được coi là chưa từng có trong lịch sử nước này bởi phải lùi lại một tháng do đại dịch Covid-19 đồng thời các sĩ tử, giám thị đều phải thực hiện nhiều biện pháp đặc biệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. (Ảnh: AP)

Gần nửa triệu học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học chưa từng có vì Covid-19

Theo hãng thông tấn Yonhap, năm nay, số lượng thí sinh tham dự kỳ thi giảm khoảng 10% so với năm ngoái. Tuy nhiên, do mỗi phòng thi chỉ được giới hạn ở mức 24 học sinh khiến số lượng phòng học tăng lên, số lượng cán bộ coi thi và các nhân viên khác làm nhiệm vụ cũng tăng khoảng 30% so với năm ngoái, lên khoảng 120.000 người. (Ảnh: AP)

Gần nửa triệu học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học chưa từng có vì Covid-19

Tất cả thí sinh được yêu cầu phải đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Nếu các giám thị yêu cầu được xem mặt học sinh để nhận dạng, các sĩ tử phải nhanh chóng gỡ khẩu trang xuống. Nếu bất hợp tác, sẽ có thể bị nghi ngờ gian lận. (Ảnh: AP)

Gần nửa triệu học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học chưa từng có vì Covid-19

Trong giờ nghỉ giải lao giữa các bài thi, các sĩ tử được yêu cầu không tụ tập và nói chuyện với nhau. Thí sinh cũng được yêu cầu mang theo bữa trưa để ăn tại chỗ. (Ảnh: AP)

Gần nửa triệu học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học chưa từng có vì Covid-19

Khác với những năm trước, năm nay, các máy lọc nước không được lắp đặt tại các phòng thi, thay vào đó, các thí sinh phải tự mang theo nước từ nhà đi nhằm giảm thiểu khả năng lây nhiễm Covid-19. Trong ảnh: Các thí sinh đứng cách xa nhau khi xếp hàng làm thủ tục trước khi vào phòng thi. (Ảnh: CNN)

Gần nửa triệu học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học chưa từng có vì Covid-19

Học sinh cũng được yêu cầu ăn mặc phù hợp để giữ ấm, vì các lớp học sẽ được mở cửa giúp thông thoáng, điều hòa không khí. (Ảnh: Yonhap)

Gần nửa triệu học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học chưa từng có vì Covid-19

Nhà chức trách cũng bố trí phòng thi riêng cho các sĩ tử nhiễm Covid-19. Trong ảnh là hai thí sinh dương tính với virus SARS-CoV-2 được làm bài thi tại phòng riêng biệt. Hàn Quốc hôm nay ghi nhận thêm 540 ca nhiễm mới Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại đất nước này lên 35.703 ca. (Ảnh: Yonhap)

Gần nửa triệu học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học chưa từng có vì Covid-19

Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc còn được xem là cuộc chiến của các bậc phụ huynh. Trong ảnh là phụ huynh học sinh tham gia một buổi lễ đặc biệt cầu cho các sĩ tử “vượt vũ môn” thành công trong kỳ thi tuyển sinh đại học tại ngôi chùa Phật giáo Jogyesa ở Seoul, Hàn Quốc hôm 3/12/2020. (Ảnh: AP)

Gần nửa triệu học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học chưa từng có vì Covid-19

Các phụ huynh thắp nến cầu nguyện tại chùa Jogyesa ở Seoul. (Ảnh: AP)

Gần nửa triệu học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học chưa từng có vì Covid-19

Một ông bố ôm con gái trước khi cô gái bước vào phòng thi tại Seoul, Hàn Quốc sáng nay. (Ảnh: Getty Images)

Gần nửa triệu học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học chưa từng có vì Covid-19

Một nữ sinh bật khóc trước áp lực cuộc thi. (Ảnh: Yonhap)

(Ảnh: AP, Yonhap, CNN, Getty Images)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast