1 người chết, 3 người bị thương nặng trong 2 ngày nghỉ lễ

(Baohatinh.vn) - Thông tin từ Ban ATGT tỉnh, 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 2 vụ TNGT khiến 1 người chết và 3 bị thương nặng.

Theo ông Phạm Duy Thắng - Phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh, so với 2 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2016 tăng 1 vụ, tăng 3 người bị thương.

Đặc biệt, ngày 1/5, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 1 vụ TNGT giữa xe khách và xe containe trên QL1A đoạn qua xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân) làm 3 người bị thương nặng.

1 nguoi chet 3 nguoi bi thuong nang trong 2 ngay nghi le

Lực lượng CSGT kiểm tra các phương tiện vi phạm trên QL1A

Còn theo báo cáo của Sở Y tế, trong ngày 1/5, trên địa bàn có 23 trường hợp bị thương do va chạm giao thông phải vào bệnh viện điều trị, trong đó chỉ riêng BVĐK Hà Tĩnh đón 13 trường hợp.

Trong ngày hôm nay cũng không có tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại các điểm du lịch thu hút đông du khách như: Thiên Cầm, Xuân Thành, Thạch Hải.

Tuy nhiên, lượng ô tô đổ về khu du lịch biển Xuân Hải (Thạch Bằng, Lộc Hà) quá đông khiến giao thông ách tắc gần nửa buổi chiều. Công an huyện đã phải huy động tối đa lực lượng ra phân luồng, điều khiển giao thông để tránh ùn tắc nhưng đến hơn 17h cùng ngày, xe vẫn chật kín.

Để bảo đảm ATGT trong những ngày nghỉ lễ tiếp theo, Ban ATGT tỉnh đề nghị cơ quan liên ngành các địa phương chú trọng xử lý các vi phạm giao thông về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...; xử lý kịp thời các thông tin qua đường dây nóng, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast