Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết NQ 38 của Trung ương làm việc tại Hà Tĩnh

Từ ngày 16-18/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 38 - NQ/TW, ngày 16/5/1981 của Ban Bí thư về tổ chức Đảng ở ngoài nước do Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan TW Nguyễn Hải Đường làm trưởng đoàn đã về làm việc, khảo sát tình hình đảng viên và quần chúng ra nước ngoài ở Hà Tĩnh. Làm việc với đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt ; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và đại diện một số sở, ban, ngành.

Trong những năm qua, do làm tốt công tác tuyên truyền nên đa số cán bộ, đảng viên của Hà Tĩnh khi ra nước ngoài đều có tinh thần cảnh giác cách mạng và ý thức trách nhiệm cao. Cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài công tác, học tập, xuất khẩu lao động được lựa chọn đúng đối tượng, đảm bảo tiêu chuẩn và được các cấp có thẩm quyền xem xét, phân công.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh luôn có sự phối hợp với Ban Cán sự đảng ngoài nước, với các cơ quan đại diện ở nước ngoài tạo điều kiện chuyển sinh hoạt và quản lý đảng viên. Trước khi đảng viên ra nước ngoài, các cấp ủy làm thủ tục văn bản gửi Ban Cán sự đảng ngoài nước hoạc các cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi. Khi về nước thì các tổ chức này nhận và làm thủ tục chuyển sinh hoạt về đại phương quản lý. Việc thành lập các tổ chức đoàn thanh niên đi nước ngoài theo đoàn-đội được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, có sự phối hợp tốt giữa trong và ngoài nước.

Nhờ thực hiện tốt Quy định 17 và Chỉ thị 51-CT/TW của Bộ chính trị, Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài và tăng cường công tác đảng ngoài nước nên tình hình đảng viên và quần chúng ra nước ngoài ở tỉnh ta có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo số liệu khảo sát, từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh có 6.787 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng ra nước ngoài công tác, học tập, hoạt động thương mại, thăm thân, dụ lịch.... Nhìn chung, đa số cán bộ, đảng viên đi nước ngoài đều chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ. Trước khi đi đã trực tiếp báo cáo với cấp ủy quản lý và các cấp có thẩm quyền về nội dung, mục đích, thời gian. Không để xẩy ra vi phạm ở các nước sở tại, không mang tài liệu mật ra nước ngoài, khi về không mang theo tài liệu phản động, văn hóa phẩm đồi trụy....

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy định 17 và Chỉ thị 51 ở Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế như: Việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trước và sau khi về chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa cấp ủy các cấp, các ngành, các địa phương chưa đồng bộ; mối liên hệ với đảng viên khi ra nước ngoài chưa được quan tâm đúng mức...

Trong đợt làm việc này, đoàn công tác đã dâng hương tại Khu mộ Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Khu di tích Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast