Số ca nhiễm Covid-19 tại Lào vượt 4.000

(Baohatinh.vn) - Lào hôm nay (22/7) báo cáo số ca nhiễm theo ngày cao kỷ lục, với 256 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Lào vượt 4.000

Người dân Lào đi tiêm vaccine ngừa Covid-19. (Ảnh: Vientiane Times)

Đây là số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này vào tháng 3/2021 sau khi lực lượng y tế tiến hành xét nghiệm 2.256 mẫu bệnh phẩm trong 24h qua.

Đặc biệt, số ca nhiễm mới gia tăng tại tỉnh Khammuan giáp Hà Tĩnh với 14 ca nhiễm mới là người nhập cảnh được cách ly ngay, nâng tổng số ca nhiễm tại tỉnh miền Trung Lào kể từ đầu dịch lên 90.

Các ca nhiễm mới còn lại được ghi nhận tại các tỉnh gồm: Savannakhet (128 trường hợp nhập cảnh); Champasack (83 trường hợp nhập cảnh, 2 trường hợp lây lan trong cộng đồng); Thủ đô Vientiane (13 trường hợp nhập cảnh); Salavan (16 trường hợp nhập cảnh).

Như vậy, với 256 trường hợp mới vừa được báo cáo, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Lào kể từ đầu dịch đã hiện đã vượt mốc 4.000 ca, lên 4.119 ca. Trong số này, 2.511 người đã được chữa khỏi, 5 trường hợp tử vong, 1.603 bệnh nhân tiếp tục được điều trị.

Đại diện Bộ Y tế Lào trước đó khẳng định các chuỗi lây nhiễm ở Thủ đô Vientiane và tỉnh Vientiane cơ bản đã được cắt đứt trong khi số ca mắc mới là người nhập cảnh vẫn ở mức cao.

Chính phủ Lào kêu gọi công dân Lào ở Thái Lan không về nước bất hợp pháp vì có thể làm lây lan virus SARS-CoV-2 cho gia đình và cộng đồng. Ngoài ra, người trong khu cách ly cũng được yêu cầu thực hiện đủ thời gian quy định để tránh việc nhiễm virus SARS-CoV-2 không có triệu chứng.

Theo thông báo mới từ Trung tâm truyền thông y tế và giáo dục sức khỏe (Bộ Y tế Lào), tính đến ngày 21/7/2021, 1.059.906 người tại Lào được tiêm mũi 1 vaccine ngừa Covid-19, trong khi 769.975 người đã được tiêm mũi thứ 2.

(Theo Lao National Radio)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast